Lễ Đại tường và thỉnh xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh an vị tại tổ đình Từ Hiếu - nơi ngài xuất gia

Di ảnh và xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tôn trí tại thất Lắng Nghe - tổ đình Từ Hiếu
Di ảnh và xá-lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tôn trí tại thất Lắng Nghe - tổ đình Từ Hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 29-1 (19-12-Quý Mão), môn đồ pháp quyến và Tăng thân Làng Mai đã cử hành Lễ Đại tường Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cung nghinh xá-lợi tôn trí tại thất Lắng Nghe - tổ đình Từ Hiếu (P.Thủy Xuân, TP.Huế).
Cung thỉnh xá-lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tôn trí tại thất Lắng Nghe
Cung thỉnh xá-lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tôn trí tại thất Lắng Nghe

Theo chương trình, đúng 8 giờ, Tăng Ni trong môn phái tổ đình Từ Hiếu và Tăng thân Làng Mai trên toàn thế giới cũng như Phật tử từ các nơi đã vân tập về thiền đường Trăng Rằm - nơi tôn trí hương án Thiền sư Thích Nhất Hạnh để cử hành khóa lễ cung thỉnh xá-lợi của ngài tôn trí tại thất Lắng Nghe.

Khóa lễ cung thỉnh do Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực ban Nghi lễ T.Ư, đương vi sám chủ cùng Ban Kinh sư thực hiện. Trong không khí trang nghiêm, đại chúng nhất tâm hướng về Thiền sư, lắng lòng cung thỉnh xá-lợi của ngài.

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm

Sau khi tôn trí xá-lợi, đại diện chư pháp tử Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện tổ đình Từ Hiếu cử hành lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh theo nghi thức thiền môn Phật giáo cố đô do Hòa thượng Thích Giác Đạo đương vi sám chủ biên soạn bằng quốc ngữ theo hành trạng của Thiền sư lúc sinh tiền.

Trước đó, vào tối ngày 28-1 (18-12-Quý Mão), chúng đệ tử đã cử hành lễ tưởng niệm. Chư tôn đức và Tăng thân xuất gia cũng như tại gia khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm đối với bậc tôn sư khả kính.

Chúng đệ tử khắp nơi trên thế giới hướng về ngày Đại tường Thầy
Chúng đệ tử khắp nơi trên thế giới hướng về ngày Đại tường Thầy

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Huế, xuất gia tu học tại chùa Từ Hiếu, là người thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hồng Kông, Thái Lan.

Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, Thiền sư trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và tiếp sau đó là vào các năm 2007, 2008…

Năm 2017, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan về Việt Nam, trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú cho đến ngày viên tịch.

Khóa lễ cung tiến Giác linh Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Khóa lễ cung tiến Giác linh Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thực hiện di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tang lễ được tổ chức theo hình thức tâm tang, miễn các phúng điếu, hoa quả, trướng liễn… Suốt 7 ngày tang lễ, đệ tử của Thiền sư trở về tổ đình Từ Hiếu thọ tang cũng như tại các trung tâm tu học trên toàn thế giới đã cùng tham dự một khóa tu theo pháp môn Làng Mai.

Sau lễ trà-tỳ, xá-lợi của ngài được các Trung tâm Làng Mai trên thế giới cung thỉnh và rải về với đất. Hiện nay, tổ đình Từ Hiếu đã trùng tu lại thất Lắng Nghe - nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh an dưỡng những năm tháng cuối đời để tôn trí một phần xá-lợi của Thiền sư để tứ chúng đệ tử trên khắp thế giới chiêm bái và đảnh lễ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào tối ngày 28-1 (18-12-Quý Mão)
Lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào tối ngày 28-1 (18-12-Quý Mão)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày