Lễ hằng thuận tại chùa Phước Thới, Tích Sơn

GNO - Tại chùa Phước Thới (khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hôm 18-1 vừa qua, Thượng tọa trụ trì Thích Huệ Chơn, Phó BTS GHPGVN huyện Cái Bè, đã trang nghiêm tổ chức lễ hằng thuận cho đôi tân hôn Đặng Quốc Vương (pháp danh: Thiện Bảo Bảo) và Nguyễn Thị Mỹ Phước (pháp danh: Phúc Hương Tín).

hang thuan 1.jpg


Đôi tân hôn nguyện sống đời vợ chồng theo lời Phật dạy trong kinh Thiện Sinh

Chứng minh buổi lễ còn có TT.Thích Thiện Lưu, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Quảng Thiện, UV Ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang, cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, bà con hai họ.

Tại buổi lễ, TT.Thích Quảng Thiện đã giảng giải về ý nghĩa của lễ hằng thuận cũng như nét đẹp và nhân văn của buổi lễ; thông qua nghi thức trao nhẫn Thượng tọa cũng đã giảng về ý nghĩa chiếc nhẫn.

Sau buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni cùng quan khách hai họ, bạn hữu gần xa dùng tiệc chay thanh tịnh tại trai đường của chùa Phước Thới.

V.Q

* Chiều 20-1, chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên) đã hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Phạm Vũ Hiệp (pháp danh Phúc Hòa) và Nguyễn Thị Thanh Nga (pháp danh Diệu Hằng).

ĐĐ.Thích Giác Minh, trụ trì chùa Tích Sơn, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng Tăng chúng chùa Tích Sơn; họ hàng hai bên chứng minh, tham dự buổi lễ.

tich son.jpg

Chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã thành kính làm lễ niêm hương bạch Phật, trì chú cầu an và tiến hành nghi thức quy y Tam bảo cho hai bạn. Đôi tân hôn đối trước chư tôn đức đọc lời thệ nguyện yêu thương trọn đời và hộ trì chánh pháp (ảnh). Sau đó, Đại đức trụ trì trao nhẫn và trao quà cưới cho hai bạn.

Dựa trên lời Phật dạy về trách nhiệm vợ chồng trong kinh Thiện Sinh, Đại đức chủ lễ khuyến tấn đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, là những Phật tử thuần thành, hộ trì Tam bảo và trở thành những công dân tốt.

Đỗ Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày