Lễ hội chùa Gám vào danh mục lễ hội quy mô cấp tỉnh

GNO - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2019. Theo đó, trong năm sẽ có 29 lễ hội được tổ chức gồm 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (tháng 1 tới 3 ÂL), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4 tới 10 ÂL).

01-.jpg


Lễ rước kiệu ngựa thỉnh Phật, Thánh vi hành toàn dân trong Lễ hội đền - chùa Gám

Trong số đó, lễ hội đền - chùa Gám (xã Xuân Thành, H.Yên Thành) diễn ra từ ngày 19 tới 21-3 (tức 14 – 16-2 ÂL) với nhiều hoạt động đặc sắc: lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ rước thần, lễ đại tế, các trò chơi dân gian (đẩy gậy, đập niêu, cờ người...) thi đấu thể thao, biểu diễn tuồng, chèo cổ... Lễ rước thần từ đền - chùa Gám lên đền rú Gám và trở về với sự tham gia của hàng nghìn du khách là điểm nhấn quan trọng của lễ hội.

Cùng với việc ban hành kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh yêu cầu Ban tổ chức các lễ hội phải đảm bảo công tác giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, tiết kiệm và đảm bảo cho nhân dân được vui chơi lành mạnh, hữu ích. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội để tổ chức các trò chơi đánh bạc trá hình…

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày