Lễ húy kỵ HT.Thích Thanh Tứ tại chùa Bái Đính

GNO - Sáng nay, 28-11, chùa Bái Đính (Ninh Bình) thành kính tổ chức lễ húy nhật lần thứ 8 và tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ, Thành viên HĐCM, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, viện chủ - trụ trì chùa Bái Đính.

5 (1).jpg


Lễ húy kỵ diễn ra là dịp nêu cao lòng biết ơn  đối với công đức của cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ

Tham dự và chứng minh lễ có Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Thanh Đàm - đồng Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì chùa Bái Đính; TT.Thích Thọ Lạc, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Ninh Bình; TT.Thích Thanh Phong, UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; chư tôn đức Văn phòng I TƯGH, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình có ông Đỗ Việt Anh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành hữu quan của tỉnh Ninh Bình và huyện Gia Viễn, xã Gia Sinh sở tại thành kính tham dự.  

Thân thế và cuộc đời của cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ được chư tôn đức chia sẻ với đông đảo các Phật tử có mặt tại buổi lễ nhằm tưởng niệm công đức cao dày của ngài.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ, thế danh Trần Văn Long, sinh năm 1927 tại thôn Miêu Nha, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

2 (1).jpg


HT.Thích Đức Nghiệp cùng chư tôn đức tại buổi lễ

Ngài là một trong những lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, nguyên trụ trì chùa Bái Đính (Ninh Bình); là Đại biểu Quốc hội khóa 11, 12 và được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Từ năm 1945 khi người Nhật xâm lược nước ta, HT.Thích Thanh Tứ đã bắt đầu tham gia hoạt động cho Việt Minh để giành lại chủ quyền cho dân tộc. Sau kháng chiến, ngài quay về chùa chăm lo Phật sự và giữ nhiều chức vụ quan trọng, đóng góp to lớn cho sự phát triển của Giáo hội, Phật giáo.

Ngài trở thành cầu nối giữa đạo với đời, giữa Phật giáo miền Bắc với Phật giáo miền Trung và Phật giáo miền Nam. Dù ở vị trí cương vị nào, ngài luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của Tăng Ni, Phật tử cũng như cộng đồng xã hội.

Thuận thế vô thường, ngài an nhiên thu thần thị tịch lúc 8g15’ ngày 26-11-2011 (nhằm ngày 2-11-Tân Mão), trụ thế 85 tuổi với gần 80 năm tu sống trong cảnh thiền môn, tham gia hoạt động Cách mạng, lãnh đạo phong trào Phật giáo.

3 (1).jpg
HT.Thích Thanh Đàm chứng minh buổi lễ

6 (1).jpg
Nghi thức niêm hương bạch Phật, tụng kinh tại chính điện chùa Bái Đính

7 (1).jpg
Buổi lễ được diễn ra long trọng trong không gian nhà thờ Tổ chùa Bái Đính

Như Giác Ngộ đã đưa tin, hôm qua, 27-11 cũng diễn ra lễ húy nhật lần thứ 8 Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ tại chùa Nho Lâm (Hưng Yên).

Lương Đình Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày