Lễ huý kỵ lần thứ 15 cố HT.Thích Thiện Chánh

GNO - Sáng 6-12-2019 (11-11-Kỷ Hợi), chư Tăng môn đồ hiếu pháp quyến chùa Thanh Lương (H.Cao Lãnh) tổ chức lễ huý kỵ lần thứ 15 cố HT.Thích Thiện Chánh, nguyên Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ III, IV, V), Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp.

_MG_5020.JPG


Di ảnh HT.Thích Thiện Chánh

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Phương, Chướng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và trụ trì tự viện; đại diện chánh quyền tỉnh và H.Cao Lãnh cũng về dự lễ.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN H.Cao Lãnh, trụ trì chùa Thanh Lương, đại diện môn đồ cung thỉnh chư tôn đức Tăng trong Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cử hành nghi thức nhiễu tháp tại khuôn viên chùa Thanh Lương.

Tại tổ đường - nơi thờ chư vị Tổ sư và long vị, di ảnh cố HT.Thích Thiện Chánh, HT.Thích Thiện Phương cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Tăng Ni trụ trì niêm hương tưởng niệm.

Trong lời tưởng niệm đã tán dương cố Hòa thượng - người có nhiều cống hiến cho Phật giáo Việt Nam nói chung, phục vụ cho Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nói riêng thông qua các cương vị UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ III, IV, V), Trưởng ban GDTN, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, trụ trì chùa Thanh Lương (H.Cao Lãnh) và chùa Bửu Quang, phó trụ trì chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc)…

_MG_5034.JPG


Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm


Trước đó tại TP.Sa Đéc, ĐĐ.Thích Chơn Trí và môn đồ đề tử trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 15 cố HT.Thích Thiện Chánh tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc). HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, BTS GHPGVN TP.Sa Đéc, Tăng Ni trụ trì trong địa bàn thành phố tham dự.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày