Lễ húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN

Lễ húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh
Lễ húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-11 (10-10-Tân Sửu) tại chùa Hưng Phước (quận 3, TP.HCM), môn đồ đệ tử đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Di ảnh, long vị cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Di ảnh, long vị cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Jung Mook, đại diện Phật giáo Hàn Quốc tại TP.HCM, cùng chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quận 3 và môn đồ pháp quyến thành kính tưởng niệm.

Chư tôn đức chứng minh dâng hương tưởng niệm
Chư tôn đức chứng minh dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm đã thành kính dâng hương tưởng niệm húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, với những cống hiến to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc.

Trong 86 năm trụ thế, 66 năm hoằng dương Chánh pháp, Trưởng lão Hòa thượng thực hành Bồ-tát đạo, tích cực trong các hoạt động đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất đất nước và phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức chứng minh tưởng niệm

Chư tôn đức chứng minh tưởng niệm

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên thay mặt môn đồ đệ tử đã thành kính dâng lời tưởng niệm ân sư, nguyện noi theo công đức to lớn của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc, trong suốt hành trình hoằng dương chánh pháp.

Trước đó, ngày 13-11, tại chùa Pháp Thanh (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, cùng chư tôn đức Ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh và môn đồ pháp quyến thực hiện lễ tưởng niệm và tảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp.

Chùm ảnh lễ húy kỵ lần thứ nhất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp:

Chư tôn đức Ban, Viện Trung ương tưởng niệm

Chư tôn đức Ban, Viện Trung ương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Minh Hiền, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cùng chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Hòa thượng Thích Minh Hiền, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 3 cùng chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Môn đồ thành kính tác bạch cúng dường trai Tăng

Môn đồ thành kính tác bạch cúng dường trai Tăng

Hòa thượng Thích Tịnh Thành sám chủ khóa lễ

Hòa thượng Thích Tịnh Thành sám chủ khóa lễ

Chư tôn đức tham dự khóa lễ cúng ngọ

Chư tôn đức tham dự khóa lễ cúng ngọ

Phật tử tham dự khóa lễ

Phật tử tham dự khóa lễ

Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp tại chùa Pháp Thanh - Ảnh: Phước Toàn

Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp tại chùa Pháp Thanh - Ảnh: Phước Toàn

Lễ nhiễu tháp tưởng niệm Ân sư - Ảnh: Phước Toàn

Lễ nhiễu tháp tưởng niệm Ân sư - Ảnh: Phước Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày