Lễ húy kỵ Tổ sáng lập Thiên Thai Thiền giáo Tông

GNO - Sáng nay, 20-8, lễ húy nhật lần thứ 65 Tổ sư húy Thanh Kế thượng Huệ hạ Đăng - Tổ sáng lập Thiên Thai Thiền giáo Tông đã diễn ra trang nghiêm tại tổ đình Thiên Thai  (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Le huy ky To Thien Thai (3).jpg


HT.Thích Trí Quảng và chư tôn đức tảo tháp, niệm hương

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền giáo Tông; HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Phú, Trưởng ban Thừa kế tổ đình, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ; chư tôn giáo phẩm trong Ban Thừa kế và Ban Quản trị tổ đình cùng chư hành giả an cư tại hạ trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10) tham dự.

Bắt đầu buổi lễ, Hòa thượng Chứng minh đạo sư và chư tôn giáo phẩm trong Ban Thừa kế và Ban Quản trị tổ đình, chư hành giả an cư thực hiện nghi thức tảo tháp, niêm hương và đảnh lễ chư tổ.

Le huy ky To Thien Thai (2).jpg
Le huy ky To Thien Thai (6).jpg
Le huy ky To Thien Thai (5).jpg


Tảo tháp

Tiếp sau đó, thay mặt Ban Thừa kế tổ đình, HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban Thừa kế đã cung tuyên tiểu sử của Tổ Huệ Đăng.

Hòa thượng Chứng minh đạo sư và toàn thể đại chúng thực hiện nghi thức niêm hương tưởng niệm và đảnh lễ tại bàn thờ Tổ.

Nhân dịp này, chư tôn đức trong Ban Thừa kế đã trang nghiêm tác bạch khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng.

Le huy ky To Thien Thai (9).jpg
HT.Thích Minh Thiện cung tuyên tiểu sử Tổ Huệ Đăng

Le huy ky To Thien Thai (11).jpg
Nghi thức niệm hương tưởng niệm

Le huy ky To Thien Thai (14).jpg
Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Le huy ky To Thien Thai (17).jpg
HT.Thích Trí Quảng thăm các công trình đang xây dựng tại tổ đình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày