Lễ húy nhật, cầu nguyện tái thiết ngôi chánh điện chùa Phước Lâm (Tiền Giang)

Đặt đá hưng công xây dựng ngôi chánh điện chùa Phước Lâm
Đặt đá hưng công xây dựng ngôi chánh điện chùa Phước Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phước Lâm (ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) tổ chức lễ húy kỵ cố Thượng tọa Thích Thiện Bình và chú nguyện, đặt đá hưng công xây dựng ngôi chánh điện chùa Phước Lâm, vào sáng 30-3.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm sái tịnh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm sái tịnh

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, trụ trì chùa Pháp Hoa (quận Phú Nhuận, TP.HCM); Hòa thượng Thích Hạnh Trân, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cùng chư tôn đức Tăng Ni TP.Mỹ Tho, các tự viện trong tỉnh Tiền Giang và Phật tử đạo tràng đồng tham dự.

Chùa đã bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho Phật tử nương về tu tập

Chùa đã bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho Phật tử nương về tu tập

Chùa Phước Lâm được xây dựng năm 1786, vào những năm 1930 chùa là nơi căn cứ hoạt động cách mạng, nổi bật nhất là giai đoạn ''Nam kỳ khởi nghĩa'' năm 1940. Thời gian này chùa Phước Lâm và các thầy tham gia hoạt động cách mạng đã để lại dấu ấn lịch sử cho đời sau tôn kính. Chùa cũng từng là nơi tổ chức hội ''Thanh niên cách mạng'', hội ''Chấn hưng Phật giáo'', hội ''Trợ táng''.

Chùa đã trải qua 5 đời trụ trì, sau khi Thượng tọa Thích Thiện Bình viên tịch, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì chùa Phước Lâm kế nhiệm trụ trì năm 2010 cho đến nay.

Niệm hương tưởng niệm Thượng tọa Thích Thiện Bình

Niệm hương tưởng niệm Thượng tọa Thích Thiện Bình

Thượng tọa Thích Trung Chánh phát nguyện trùng hưng lại ngôi Tam bảo. Công trình kiến trúc xây dựng do Công ty Phong Hưng Thịnh làm chủ đầu tư thi công, thời gian dự tính khoản 5 năm với tổng kinh phí dự trù 30 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thực hiện khóa lễ chú nguyện hưng công xây dựng chánh điện chùa Phước Lâm, đặc biệt được sự sám chủ gia trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm.

Sau đó, đạo tràng cung thỉnh chư tôn đức niêm hương, bạch Phật, khai kinh cúng ngọ Phật và cung thỉnh chư tôn đức Ban Lễ sư cúng tiến chư Giác linh tại Tổ đường. Chư tôn đức tham dự lễ đồng thắp hương tưởng niệm chư Hòa thượng tiền bối đã dày công kiến tạo, trùng hưng ngôi phạm vũ Phước Lâm, làm nơi phát huy chánh pháp, lợi lạc nhân sinh.

Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm

Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm

Tại trai đường, Thượng tọa Thích Trung Chánh đại diện đạo tràng chùa Phước Lâm thành tâm dâng lên lời tác bạch, nêu cao hạnh nguyện vị tha của chư vị Tổ sư và nói lên tâm nguyện trùng hưng Tam bảo, kính nguyện chư tôn thiền đức từ mẫn hộ niệm cho công trình sớm được thành tựu.

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ tán thán công hạnh tu tập phụng sự đạo pháp của Thượng tọa Thích Trung Chánh và Tăng chúng; nhắc lại những điều thể hiện qua thân giáo, khẩu giáo của cố Thượng tọa Thích Thiện Bình để đàn hậu tấn nương đó mà tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày