Lễ húy nhật lần thứ 25 cố HT.Thích Từ Hạnh

GNO - Ngày 15-11, chư tôn đức HĐTS GHPGVN, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh T.Ư cùng Tăng Ni sinh 4 lớp Cao - Trung cấp Giảng sư đã quang lâm về chùa Hòa Khánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thành kính dâng lên nén tâm hương tưởng niệm lễ húy nhật lần thứ 25 cố Hòa thượng thượng Từ hạ Hạnh.

HK (5).jpg

Di ảnh cố HT.Thích Từ Hạnh

HK (2).jpg
Chư tôn đức HĐTS thành kính tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Nhơn, quyền Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thiện Đức, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Liêm, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Thiện Bảo, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Huệ Thông, UVTT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, UV Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức trong HĐTS, Văn Phòng II, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Ban Hoằng pháp T.Ư, Phật tử đến dâng hưởng thành kính tưởng niệm.

 
HK (3).jpg


Chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư dâng nén tâm hương tưởng niệm

HK (4).jpg
Chư tôn đức Tăng lớp Cao - Trung cấp Giảng sư

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh thành, Tăng Ni lớp Cao - Trung cấp Giảng sư kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức cố HT.Thích Từ Hạnh, đặc biệt trong công tác đào tạo Tăng tài, hành chánh Giáo hội…

Image00001.jpg

Trước Giác linh cố Hòa thượng

HT.Thích Từ Hạnh, nguyên Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II TƯGH, Phó Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày