Lễ húy nhật lần thứ 50 cố Hòa thượng Thích Mật Nguyện tại chùa Linh Quang (quận Bình Thạnh)

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Mật Nguyện
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Mật Nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Môn đồ pháp quyến chùa Linh Quang (phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 50 cố Hòa thượng Thích Mật Nguyện viên tịch vào ngày 4-8 vừa qua.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; Chư vị Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh;

Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Minh Lộc, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thành phố, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh và trụ trì các tự viện trong và ngoài quận.

Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện
Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nhất tâm đồng tụng niệm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng Thích Mật Nguyện cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Đạt Đức, trụ trì chùa Linh Quang, đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cúng dường, ôn lại tiểu sử và những đóng góp mà cố Hòa thượng Thích Mật Nguyện đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.

Thượng tọa Thích Đạt Đức dâng lời tác bạch
Thượng tọa Thích Đạt Đức dâng lời tác bạch

Theo đó, Hòa thượng Thích Mật Nguyện sinh tại làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Sau khi cơ duyên đã đủ, Hòa thượng phát tâm xuất gia với Hòa thượng Giác Tiên ở chùa Trúc Lâm (Thừa Thiên), được bổn sư ban pháp húy Tâm Như, hiệu Mật Nguyện, nối dòng Lâm Tế đời thứ 43.

Sái tịnh đàn tràng
Sái tịnh đàn tràng

Sinh thời, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, nguyên Chánh Đại diện miền Vạn Hạnh kiêm Chánh Đại diện tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế; trụ trì chùa Linh Quang (Thừa Thiên). Hòa thượng tích cực các công tác từ thiện, khuyến khích xây dựng những niệm Phật đường, tạc tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách. Hòa thượng còn dịch các kinh tạng như: kinh Giải Thâm Mật, kinh Vô Lượng Thọ, Tân Duy Thức Luận (Thái Hư)...

Hòa thượng viên tịch vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 10-7-Nhâm Tý (1972), trụ thế 62 năm, 35 hạ lạp.

Môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường
Môn đồ pháp quyến dâng phạn thực cúng dường

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tín đã ghi nhận công đức to lớn của Hòa thượng Thích Mật Nguyện đối với Giáo hội qua các thời kỳ, đồng thời tán thán hiếu tâm của môn đồ đệ tử đối với bậc ân sư.

Sáng 5-8, môn đồ pháp quyến và tông phong sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tôn sư; buổi chiều sẽ đăng đàn chẩn tế và trao quà tình thương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày