Lễ khánh tạ Tam bảo và tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm tại tu viện Vĩnh Đức (TP.Thủ Đức)

Lễ khánh tạ Tam bảo và tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm tại tu viện Vĩnh Đức - Ảnh: Quảng Đạo
Lễ khánh tạ Tam bảo và tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm tại tu viện Vĩnh Đức - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 26-5, tại tu viện Vĩnh Đức (57 Nguyễn Tuyển, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra Lễ khánh tạ Tam bảo sau 24 năm xây dựng và tưởng niệm lần thứ 14 Hòa thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện viên tịch.

Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức, quận huyện lân cận và các tỉnh thành; đại diện chính quyền TP.Thủ Đức, P.Bình Trưng Tây; Tăng Ni, Phật tử các nơi về tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu, trụ trì tu viện Vĩnh Đức sơ lược tiểu sử cố Hòa thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện và báo cáo sơ lược tiến trình xây dựng tu viện Vĩnh Đức.

Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu báo cáo báo cáo sơ lược tiến trình xây dựng tu viện Vĩnh Đức
Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu báo cáo báo cáo sơ lược tiến trình xây dựng tu viện Vĩnh Đức

Theo đó, Hòa thượng Thích Quảng Tâm sinh năm 1947 tại làng Thạch Trụ, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1972, Hòa thượng khai sơn chùa Vĩnh Đức (dân làng hay gọi là chùa Lá) tại vùng Bình Trưng, Thủ Đức. Nơi đây, cố Hòa thượng đã tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, mở cô nhi viện, các lớp học miễn phí giúp đỡ các em học sinh nghèo.

Năm 1982, Hòa thượng được cung thỉnh tham gia vào chức vụ Phó ban Đại diện Phật giáo Thủ Đức. Với hoài bão tiếp Tăng độ chúng, năm 1984, Hòa thượng đã chính thức khánh thành chùa Vĩnh Đức với diện tích chưa đầy 60m2. Đến năm 2000 thì chính thức khởi công xây dựng đại hùng bảo điện chùa.

Chư Tăng tham dự
Chư Tăng tham dự

Năm 2010, Hòa thượng đã xả bỏ báo thân khi công việc đang còn dang dở. Từ đó cho đến nay, trải qua 14 năm thì công trình xây dựng tu viện Vĩnh Đức cũng được đệ tử là Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu tiếp nối và hoàn thiện, với các hạng mục chính như đỉnh tháp Tam bảo (3 tầng), đại hùng bảo điện, giảng đường Trí Hưng, cổng tam quan với mô hình Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng…

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Ban đạo từ chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín chúc mừng và tán thán công đức của Thượng tọa Thích Hạnh Hiếu và chư Tăng, Phật tử tu viện Vĩnh Đức sau 14 năm kế thừa, tiếp nối Phật sự từ Hòa thượng Thích Quảng Tâm nay đã thành tựu viên mãn.

Trưởng lão Hòa thượng cũng sách tấn chư Tăng và Phật tử tiếp tục phát triển tu viện để hướng dẫn Phật tử tu học, góp phần báo đáp công ơn của thầy tổ, cũng như phát triển Phật giáo tại địa phương.

Dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện Vĩnh Đức
Dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện Vĩnh Đức

Buổi lễ kết thúc sau khi chư tôn đức thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm lần thứ 14 Hòa thượng Thích Quảng Tâm, viện chủ tu viện viên tịch.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tăng Ni, chính quyền, Phật tử tham dự buổi lễ
Tăng Ni, chính quyền, Phật tử tham dự buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cầu Hiệp An bắt ngang kênh Đồng Xúc, nối hai bờ ấp Mỹ Thuận và ấp Nhơn Ngãi có chiều dài 45m, chiều ngang 4m, tải trọng 5 tấn

Chùa Lộc Dã (Q.8) tổ chức khánh thành cầu Hiệp An tại tỉnh An Giang

GNO - Ngày 15-6, Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.8, trụ trì chùa Lộc Dã (P.9, Q.8) cùng các mạnh thường, Phật tử đã phối hợp với chính quyền ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, An Giang tổ chức khánh thành cầu Hiệp An và trao quà cho các em học sinh nghèo tại địa phương.

Thông tin hàng ngày