Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Chơn Thành

GNO - 6 giờ sáng qua, 12-11 (24-9-Đinh Dậu), tại chùa Hòa Long (TP.Cao Lãnh), Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân HT.Thích Chơn Thành, Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS Phật giáo TP.Cao Lãnh, trụ trì chùa Hòa Long nhập kim quan.

IMG_3131.jpg

Linh sàn tôn trí kim quan cố HT.Thích Chơn Thành

Tham dự lễ nhập kim quan có sự hiện diện của HT.Thích Phước Thông, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp… cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Tăng Ni các tự viện, tông phong chùa Hòa Long và Phật tử gần xa.

Toàn thể chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử đã đồng thanh niệm Phật hòa cùng tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng khi nhục thân của cố Hòa thượng được Chư tăng cung thỉnh nhập kim quan tại tổ đường.

Theo chương trình lễ tang, nghi thức bạch Phật khai kinh và thọ tang được cử hành vào lúc 9 giờ cùng ngày.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, lễ viếng bắt đầu vào lúc 11 giờ từ ngày 12 đến hết ngày 15-11 (từ ngày 24 đến ngày 27-9-Đinh Dậu).

Lễ truy niệm được cử hành lúc 11 giờ ngày 16-11 (28-9-Đinh Dậu), sau đó cung tống kim quan cố Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Hòa Long, P.4, TP.Cao Lãnh.

Một vài hình ảnh lễ nhập kim quan cố Hòa thượng:

_MG_3091.jpg
_MG_3098.jpg
IMG_3104.jpg
IMG_3113.jpg
IMG_3116.jpg
IMG_3121.jpg
IMG_3135.jpg

Kim quan cố HT.Thích Chơn Thành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày