Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác

Cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng Huệ Giác nhập kim quan
Cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng Huệ Giác nhập kim quan
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Vào lúc 18g ngày 21-1 (9 tháng Chạp năm Canh Tý), Tăng Ni môn phong Liên tông Tịnh độ Non Bồng cùng môn nhân pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác nhập kim quan tại tổ đình Quan Âm tu viện, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, các địa phương tham dự, chứng minh và hộ niệm.

Chư tôn đức cử hành nghi thức trị quan

Chư tôn đức cử hành nghi thức trị quan

Tại buổi lễ, môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ và cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng về lễ đường trong tiếng niệm Phật trầm hùng của chư tôn thiền đức cùng môn đồ pháp quyến và Phật tử tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chư Hoà thượng Chứng minh đã quang lâm lễ đường niêm hương, tụng kinh cầu nguyện, sái tịnh; môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh

Chư tôn đức thực hiện nghi thức sái tịnh

Chư Ni cầu nguyện

Chư Ni cầu nguyện

Sau lễ nhập kim quan, chư tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến đã nhất tâm thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng và thọ tang.

Như Giác Ngộ đã đưa tin, Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, Tông trưởng Liên tông Tịnh độ Non Bồng, viện chủ Quan Âm tu viện do niên cao lạp trưởng đã viên tịch lúc 7g ngày 21-1-2021 (9-12-Canh Tý) tại tổ đình Quan Âm tu viện.

Lễ viếng bắt đầu từ 7g ngày 22-1-2021. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7h ngày 25-1-2021, sau đó cung thỉnh kim quan về tôn trí tại tổ đình Linh Sơn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lễ di quan nhập bảo tháp sẽ diễn ra vào lúc 8g ngày 28-1-2021 (16 tháng Chạp-Canh Tý) tại tổ đình Linh Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh
Thọ tang
Thọ tang
Dâng trà cúng dường

Dâng trà cúng dường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày