Lễ Phật đản của Tăng Ni sinh Việt Nam

GNO - Theo sự thốngng nhất của buổi họp, ngày mùng 8-4-Giáp ngọ, Tăng Ni sinh Việt Nam đang du học tại TP.Phúc Châu, Trung Quốc đã long trọng tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014.

AN D (1).jpg

lễ Phật đản được Tăng Ni sinh tại Trung Quốc tổ chức trang nghiêm

AN D (3).jpg
Thời khóa tụng niệm

Trong buổi lễ, ĐĐ.Thích Giác Sanh tuyên đọc bức Thông điệp của Đức Pháp chủ, ĐĐ.Thích Minh Thủy tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Buổi lễ được tuần tự diễn ra theo đúng với nghi thức tắm Phật của Phật Giáo Việt Nam.

h4.jpg

Niềm vui Khánh đản

AN D (2).jpg
Phóng sinh trên sông Mân

Sau nghi thức tắm Phật, bữa cơm thân mật với các món ăn thuần Việt. Chiều cùng ngày, toàn thể Tăng Ni du học sinh đã có mặt bên bờ sông Mân để tiếp tục khóa lễ phóng sanh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.                                                                                       

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày