* Tại tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một), lễ Tắm Phật diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Hội Khánh.
![]() |
Hòa thượng Thích Huệ Thông dâng hương cúng dường |
Tham dự còn có Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự TP; Thượng tọa Thích Huệ Tín, Đại đức Thích Huệ Minh, Đại đức Thích Huệ Nhật - đồng Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP; cùng chư Tăng bổn tự và gần 1.000 quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.
![]() |
Đông đảo Phật tử tham dự lễ Tắm Phật tại tổ đình Hội Khánh |
Mở đầu buổi lễ, toàn thể đại chúng đồng trang nghiêm cử hành nghi thức dâng hương, trì tụng thời sám Khánh đản và cung kính cử hành nghi lễ Tắm Phật, kính mừng ngày Đức Phật thị hiện nơi đời vì hạnh nguyện cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ đau, mê lầm; đồng thời, nhất tâm nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân được sống an vui, hạnh phúc.
Chư tôn đức cùng quý Phật tử lần lượt cử hành nghi thức Tắm Phật, dùng nước thơm nhẹ nhàng rưới lên kim thân Đức Phật sơ sinh trong tiếng niệm danh hiệu Phật trang nghiêm và thanh tịnh.
![]() |
Chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật |
* Chùa Phổ Quang (khu phố 2, P.Hòa Lợi, TP.HCM) đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 với sự tham dự đông đảo quý Phật tử gần xa.
Mở đầu chương trình, toàn thể đạo tràng trang nghiêm vân tập trước lễ đài, đồng thanh xưng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và cùng kinh hành.
![]() |
Chư Tăng, Phật tử chùa Phổ Quang trang nghiêm cử hành lễ Phật đản |
Thượng tọa Thích Minh Vũ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Phổ Quang đã có thời pháp thoại ngắn chia sẻ về ý nghĩa Phật đản sanh, nhấn mạnh sự xuất hiện của Đức Phật nơi cuộc đời là ánh sáng soi đường cho nhân loại vượt qua khổ đau, hướng đến đời sống an vui và tỉnh thức. Đồng thời, Thượng tọa cũng khuyến tấn hàng Phật tử tinh tấn tu học, thực hành lòng từ bi, biết yêu thương, tha thứ và sống chan hòa với mọi người xung quanh theo lời Phật dạy.
Sau thời pháp thoại, đại chúng trì tụng sám Khánh đản, cử hành lễ Tắm Phật trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.
![]() |
Phật tử cử hành lễ Tắm Phật trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh |
Bên cạnh đó, từ những ngày đầu tháng Tư âm lịch, nhóm thiện nguyện phụng sự Tuệ Tâm (trực thuộc chùa Phổ Quang và Phổ Thiện Hòa) đã phát động nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản năm 2026, như: trao tặng 100 phần quà đến những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi mọi người đồng loạt thay ảnh đại diện hưởng ứng mùa Phật đản; tổ chức Hội thi “Vẽ trên nón lá” với chủ đề Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ phụ; thực hiện chương trình trắc nghiệm Phật pháp trực tuyến, tạo sân chơi lành mạnh giúp Phật tử và các bạn trẻ tìm hiểu giáo lý nhà Phật trong mùa Vesak thiêng liêng.
![]() |
Tặng quà đến những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Phật đản |
* Chùa Thiên Chơn (P.Thuận An) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trong không khí hoan hỷ, với gần 200 Phật tử xa gần trở về tham dự.
Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Chơn Phát, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Chơn, cùng toàn thể đạo tràng Phật tử trang nghiêm vân tập trước lễ đài, đồng thanh xưng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và cùng thiền hành.
![]() |
Thượng tọa Thích Chơn Phát hướng xướng lễ |
Thượng tọa Thích Chơn Phát niêm hương bạch Phật, xướng lễ đản sanh, ôn lại công hạnh Đức Thế Tôn từ lúc thị hiện đản sanh cho đến khi thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết-bàn; đồng thời toàn thể đạo tràng nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Sau đó, chư tôn đức cùng quý Phật tử lần lượt thành kính dâng nước thơm Tắm Phật, nhắc nhở người con Phật quay về gột rửa phiền não, thanh lọc ba nghiệp thân - khẩu - ý, nuôi lớn tâm từ bi và ánh sáng tỉnh thức trong đời sống tu học hằng ngày.
![]() |
Phật tử thành kính rưới nước thơm Tắm Phật |
Trước đó, Thượng tọa Thích Chơn Phát đã hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi thức phóng sanh, giúp nuôi dưỡng lòng từ bi, ý thức bảo hộ muôn loài và lan tỏa lối sống tỉnh thức, hài hòa với thiên nhiên.








