Lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Nhuận Thanh

Lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Nhuận Thanh
Lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Nhuận Thanh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-3, Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Nhuận Thanh, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), trụ trì chùa Bửu Lâm.
Chư tôn đức tham dự lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Nhuận Thanh

Chư tôn đức tham dự lễ truy niệm, di quan Thượng tọa Thích Nhuận Thanh

Tham dự lễ truy điệu, di quan có Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Hòa thượng Thích Trí Châu, Hòa thượng Thích Nhựt Huệ, đồng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Hoà thượng Thích Nhuận Hải, trụ trì chùa Hương Tích cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và huyện Xuyên Mộc, cùng các huynh trưởng, đoàn sinh trong tổ chức Gia đình Phật tử đang sinh hoạt trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với Ban Tổ chức lễ tang trong ngày cuối cùng.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng toạ Thích Vĩnh Tế, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó ban Tổ chức lễ tang đã cung tuyên tiểu sử cố Thượng toạ Thích Nhuận Thanh.

Thượng toạ Thích Vĩnh Tế tuyên đọc tiểu sử cố Thượng tọa

Thượng toạ Thích Vĩnh Tế tuyên đọc tiểu sử cố Thượng tọa

Thượng toạ Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã tuyên đọc điếu văn của Ban Trị sự tỉnh. Theo đó, tán thán công hạnh và những cống hiến của cố Thượng tọa Thích Nhuận Thanh với hoạt động Phật sự của tỉnh và huyện Xuyên Mộc trong suốt thời gian hành đạo.

Thượng toạ Thích Nhuận Nghĩa đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Thượng toạ Thích Nhuận Nghĩa đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Sau điếu văn tưởng niệm của môn đồ, thế quyến, Thượng toạ Thích Nguyên Thái, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh - Phó ban Tổ chức lễ tang đã chân thành cảm tạ các cơ quan đoàn thể, chư tôn đức Tăng Ni đã hộ trợ Ban Tổ chức suốt thời gian tang lễ diễn ra.

Tiếp đó, chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức di quan Thượng tọa Thích Nhuận Thanh đến Đài hỏa táng Long Hương, TP.Bà Rịa cử hành lễ trà-tỳ.

Môn đồ thế quyến

Môn đồ thế quyến

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do bệnh duyên Thượng tọa Thích Nhuận Thanh đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc lúc 11 giờ 10 phút, ngày 22-3-2022 (nhằm ngày 20-2-Nhâm Dần) tại chùa Bửu Lâm, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc; Trụ thế: 55 năm, 27 Hạ lạp.

Lễ di quan cố Thượng tọa

Lễ di quan cố Thượng tọa

Cử hành nghi thức di quan rời Giác linh đường chùa Bửu Lâm

Cử hành nghi thức di quan rời Giác linh đường chùa Bửu Lâm

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, bát hương, y bát Thượng tọa

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, bát hương, y bát Thượng tọa

Rời chùa Bửu Lâm nơi trú xứ Thượng tọa hành đạo

Rời chùa Bửu Lâm nơi trú xứ Thượng tọa hành đạo

Đến Đài hỏa táng Long Hương, TP.Bà Rịa cử hành lễ trà-tỳ

Đến Đài hỏa táng Long Hương, TP.Bà Rịa cử hành lễ trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.

Thông tin hàng ngày