Lễ truy niệm, phụng tống kim quan NT.TN Như Ngộ

GNO - Sáng ngày 6-9, Ban Tổ chức tang lễ và môn nhân pháp quyến Ni viện Thiên Phước đã phụng thỉnh kim quan cố NT.Thích nữ Như Ngộ nhập bảo tháp.

Chứng minh lễ truy niệm có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức BTS PG tỉnh Long An, các tỉnh, thành, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM, và chư Ni các tỉnh, thành; trong tỉnh Long An tham dự.

Về phía chính quyền gồm có sự hiện diện của ông Võ Lê Tuấn, nguyên Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Long An, bà Phạm Ngọc Tiệp, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Long An; ông Lương Công Đức, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh.

DSC_0398.JPG

Lễ truy niệm cố NT.TN Như Ngộ

DSC_0357.JPG
Chư tôn giáo phẩm tham dự

Tại lễ truy niệm, NT.Thích nữ Như Như, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, đãi lao chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Như Ngộ.

HT Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An dâng lời tưởng niệm, công đức cố NT.Thích nữ Như Ngộ. Lời tưởng niệm sâu sắc khắc, ghi công hạnh của bậc Ni trưởng giới đức kiêm ưu của Hòa thượng khiến cho người tham dự một lần nữa không nén được niềm cảm xúc.

DSC_0473.JPG

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm cố Ni trưởng

DSC_0154.JPG
Cung thỉnh di quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Thiên Phước

Đúng 8h15, lễ di quan chính thức bắt đầu, HT.Thích Phước Toàn chủ trì nghi thức phụng thỉnh Kim quan cố Ni trưởng. Trống Bát-nhã, hồng chung từng hồi vang vọng, trong tiếng niệm Phật bi hùng của chư tôn đức Ban kinh sư, giữa hai hàng chư Ni pháp quyến, học Ni cung nghinh, kim quan cố Ni trưởng được phụng thỉnh rời khỏi Giác linh đường tiến về bảo tháp.

Kim quan cố Ni trưởng được phụng nghinh đến trước bảo tháp, môn nhân pháp quyến đồng phủ phục trước bảo tháp kính lễ, thực hiện nghi thức trà-tỳ. Tiếp đó, kim quan cố Ni trưởng được phụng nghinh an nhập bảo tháp.

DSC_0595.JPG

Di ảnh cố Ni trưởng

DSC_0605.JPG
Lễ trà-tỳ

 DSC_0654.JPG
Thành kính cầu nguyện

DSC_0747.JPG

Môn nhân đệ tử trong giây phút tiễn đưa

DSC_0308.JPG

Bảo tháp cố Ni trưởng trong khuôn viên chùa Thiên Phước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày