Lễ tưởng niệm chư liệt vị tổ sư tại tổ đình Bửu Thạnh

Lễ tưởng niệm chư liệt vị tổ sư tại tổ đình Bửu Thạnh
Lễ tưởng niệm chư liệt vị tổ sư tại tổ đình Bửu Thạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-11 (22-10-Nhâm Dần), tổ đình Bửu Thạnh (phường Long Trường, TP.Thủ Đức) đã trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm chư liệt vị tổ sư, chư tiền bối hữu công.
Khoá lễ tụng kinh cầu nguyện

Khoá lễ tụng kinh cầu nguyện

Tham dự lễ tưởng niệm có chư tôn Giáo phẩm Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử gần xa.

Buổi lễ được diễn ra theo nghi thức thiền môn truyền thống. Sau khóa lễ tụng kinh, cúng ngọ và cung tiến Giác linh chư vị tổ sư, chư vị tiền bối hữu công, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm tri ân chư liệt vị tổ sư tại tổ đường.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm và tri ân công hạnh của chư vị tổ sư

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm và tri ân công hạnh của chư vị tổ sư

Đại diện môn đồ trong tông môn tổ đình Bửu Thạnh, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, trụ trì tổ đình Bửu Thạnh dâng lời tác bạch cúng dường chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đạt Niệm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã nhắc lại công hạnh chư vị tổ sư và tán thán công đức của Hòa thượng viện chủ cũng như Thượng tọa trụ trì tổ đình Bửu Thạnh.

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm đại diện tông môn tổ đình Bửu Thạnh dâng lời tác bạch cúng dường

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm đại diện tông môn tổ đình Bửu Thạnh dâng lời tác bạch cúng dường

Chùa Bửu Thạnh khai sơn năm 1801, kế thừa dòng Lâm Tế chánh tông Gia Phổ do Sư tổ pháp hiệu Tiên Hiền khai sáng, ngài trụ trì 32 năm. Sau đó truyền thừa cho tổ Thiện Bửu, pháp hiệu Minh Thị trụ trì 31 năm.

Tiếp tục sự nghiệp của tổ Minh Thị là tổ sư pháp hiệu Như Đạo, trụ trì được 59 năm, sau đó Hòa thượng cử thầy giáo thọ Kiểu Thanh làm trụ trì.

Nối tiếp dòng truyền thừa, môn đồ và Phật tử đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Định về trụ trì chùa Bửu Thạnh. Ngài là bậc danh Nho cũng là bậc lương y danh tiếng, chuyên tâm lo Tam bảo và giúp ích cho hương thôn bá tánh, do đó các làng lân cận đều đến thọ phái quy y.

Hòa thượng Thích Đạt Niệm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Đạt Niệm ban đạo từ

Tiếp tục kế thừa là Thượng tọa Thích Quảng Lạc pháp hiệu Hồng Chiếu. Sau bao biến cố thăng trầm của lịch sử, năm 1976, chùa Bửu Thạnh được chính thức trùng tu. Đại đức Thích Huệ Cảnh (nay là Hòa thượng Thích Huệ Cảnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức) được bổ nhiệm về làm trụ trì chùa Bửu Thạnh.

Năm 2014, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm tiếp tục kế vị trụ trì, xiển dương Phật pháp, phụng trì Tam bảo cho đến ngày nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày