Lễ tưởng niệm Đại tường Hòa thượng Thích Hạnh Thu, trụ trì chùa Phú Long

Di ảnh Hòa thượng Thích Hạnh Thu tại tổ đường chùa Phú Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Di ảnh Hòa thượng Thích Hạnh Thu tại tổ đường chùa Phú Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 6-3 (26-1-Giáp Thìn), tại chùa Phú Long (P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu.
Khóa lễ cung tiến Giác linh

Khóa lễ cung tiến Giác linh

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện trên địa bàn thành phố; Ban Quản trị Thiền phái Lâm tế Chúc Thánh VN và chi phái Lâm Tế Chúc Thánh tại TP.HCM; chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử các giới đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Ban Kinh sư đã niêm hương bạch Phật, khai kinh tại chánh điện, sau đó cử hành khóa lễ cung tiến Giác linh Hòa thượng tại tổ đường.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Trước Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đại chúng đồng tụng thời kinh cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta-bà, tùy duyên hóa độ.

Đại đức Thích Đồng Quý đã dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng nhân Lễ tưởng niệm Đại tường của tôn sư đồng thời cung kính cảm niệm tri ân sâu sắc đến chư tôn giáo phẩm đã quang lâm chứng minh để buổi lễ được trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Đại đức Thích Đồng Quý cũng thay mặt môn đồ pháp quyến phát nguyện nỗ lực tu học, thừa hành Phật sự để không cô phụ ơn tổ thầy đã dày công giáo dưỡng.

Đại đức Thích Đồng Quý dâng lời tưởng niệm

Đại đức Thích Đồng Quý dâng lời tưởng niệm

Dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, chư tôn đức đã niệm Phật chứng minh cho sự như pháp cúng dường của môn đồ pháp quyến.

Hòa thượng Thích Hạnh Thu thế danh Phan Minh, sinh ngày 14-7-1948 tại xã Điện Quang, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1960, Hòa thượng đến chùa Pháp Hoa ở làng Phú Nhuận, tỉnh Gia Định (nay là Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thế phát xuất gia với Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, nối dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42, được bổn sư ban pháp húy Thị Nguyệt, hiệu Hoằng Khai, tự Hạnh Thu.

Năm 1970, ngài được bổn sư cho phép người đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Linh Sơn ở Cầu Muối (nay thuộc Q.1, TP.HCM) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa làm Đàn đầu Hòa thượng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ

Sinh thời, Hòa thượng từng giữ chức vị: Thư ký Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, Phó ban Đại diện Phật giáo Q.Phú Nhuận, Chánh Thư ký Ban Đại diện ở các nhiệm kỳ III, IV, V, VI; Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM; sau đó được cung thỉnh ngôi vị Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Q.Phú Nhuận.

Năm 1988, với sở học sẵn có, Hòa thượng chủ trương thành lập Phòng khám bệnh từ thiện Tuệ Tĩnh đường thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM đặt tại chùa Pháp Hoa; khai mở 2 khóa đào tạo lương y, nhằm bồi dưỡng thế hệ tiếp nối, cống hiến cho các Tuệ Tĩnh đường với hơn 86 học viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc. Cùng với đó, Hòa thượng thường xuyên mở các lớp đào tạo nghi lễ thiền môn để Tăng Ni thừa hành các Phật sự nơi bổn tự góp phần xương minh đạo pháp.

Bảo tháp Hòa thượng Thích Hạnh Thu trong khuôn viên chùa Phú Long

Bảo tháp Hòa thượng Thích Hạnh Thu trong khuôn viên chùa Phú Long

Từ năm 1995 cho đến ngày viên tịch, với vai trò trụ trì chùa Phú Long, Hòa thượng luôn quan tâm công tác trùng tu, tôn tạo và giữ gìn ngôi cổ tự này ngày một trang nghiêm.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 18 giờ ngày 26-2-2022 (26-1-Nhâm Dần) tại chùa Phú Long (62A Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; trụ thế: 78 năm, 50 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày