Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang, khai sơn Chơn Đức thiền viện (H.Hóc Môn)

Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang tại Chơn Đức thiền viện
Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang tại Chơn Đức thiền viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-4, toàn thể môn đồ pháp quyến Chơn Đức thiền viện (X.Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm lần thứ 33 ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang viên tịch.
Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Quang lâm buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn: Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban; Thượng tọa Thích Lệ Tâm, Phó Thường trực; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó ban; cùng chư tôn đức trong tông phong và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Khóa lễ cúng ngọ

Khóa lễ cúng ngọ

Tại chánh điện, chư tôn đức đã thực hiện khóa lễ khai kinh, bạch Phật, cúng ngọ; sau đó, cử hành nghi thức cung tiến Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thiện Minh, trụ trì Chơn Đức thiền viện đã cung tuyên tiểu sử và ôn lại những công hạnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang.

Thượng tọa Thích Thiện Minh tác bạch

Thượng tọa Thích Thiện Minh tác bạch

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang sinh năm Mậu Tý (1888), tự Hồng Liễu, hiệu Huệ Đức, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Ngài khai sơn Chơn Đức thiền viện I (Q.Bình Thạnh) vào năm 1935, Chơn Đức thiền viện II (H.Hóc Môn) vào năm 1967. Trưởng lão Hòa thượng viên tịch ngày 27-2 ÂL (1991); trụ thế: 104 năm, 70 hạ lạp.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo H.Hóc Môn cũng đã trao khánh vàng chúc mừng Đại đức Thích Thiện Minh được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.

Thượng tọa Thích Minh Thanh ban đạo từ

Thượng tọa Thích Minh Thanh ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Thanh tán thán tâm hiếu hạnh của môn đồ pháp quyến, sách tấn môn đồ tứ chúng luôn nỗ lực tu học, vun bồi đạo hạnh, làm việc thiện để đền đáp ơn thầy tổ và cố gắng phát triển chốn già lam ngày một hưng thịnh, uy nghiêm.

Trước đó, lãnh đạo chính quyền, các ban ngành H.Hóc Môn cũng đã đến Chơn Đức thiền viện thắp hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày