Lễ vía Phật A Di Đà ở chùa Huê Nghiêm, Pháp Võ

GNO - Chiều 23-12 (nhằm ngày 17-11-Mậu Tuất) lễ vía Đức Phật A Di Đà đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM).

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (3).jpg


Chư Tăng Ni vân tập chùa Huê Nghiêm

Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, viện chủ chùa làm trưởng BTC; TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM làm sám chủ, cùng chư tôn đức trong Ban Kinh sư, chư Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2 (X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) và đông đảo Phật tử về tham dự.

Chương trình lễ được bắt đầu với thời thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà do TT.Thích Lệ Trang đảm trách. Phật tử được lắng nghe bài giảng về công hạnh Đức Phật A Di Đà với 48 lời nguyện của Ngài, đồng thời cũng phân tích về ý nghĩa cùng sự diệu dụng của Pháp môn niệm hồng danh Phật A Di Đà.

Sau thời thuyết pháp, Hoà thượng Viện chủ cùng chư Tăng Ni và Phật tử niêm hương, đảnh lễ và tụng kinh A Di Đà. Buổi lễ viên mãn sau khi toàn thể đại chúng kinh hành, nhiễu quanh tôn tượng Ngài trong khu vườn A Di Đà.

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (5).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (6).jpg
Cung nghinh Hoà thượng Viện chủ quang lâm

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (8).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (9).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (11).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (14).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (15).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (19).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (16).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (17).jpg

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (20).jpg
Niêm hương và đảnh lễ trước tôn tượng của Ngài

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (22).jpg
Quang cảnh buổi lễ

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (25).jpg
Toàn thể đại chúng kinh hành nhiễu quanh tôn tượng Ngài

Le via Phat A Di Da - chua Hue Nghiem (29).jpg
Buổi lễ trang nghiêm trong tiếng niệm "Nam mô A Di Đà Phật"

Bảo Toàn thực hiện

* 18 giờ 30 ngày 22-12, chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ khai kinh bạch Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà và tụng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà với đông đảo Phật tử cùng tham dự.

1.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, NT.Như Thảo, trụ trì đã có thời pháp thoại giảng về ý nghĩa của pháp hội và 48 lời nguyện.

Theo Ni trưởng giải thích, A Di Đà tiếng Phạn là Amitābha, nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ.

Trong “Phật thuyết A Di Đà Phật căn bản bí mật thần chú kinh” nói: “Danh hiệu Phật A Di Đà, có đầy đủ vô lượng vô biên, công đức vô thượng, không thể nghĩ bàn, thậm thâm bí yếu, thù thắng vi diệu. Trong ba chữ A Di Đà có vô số pháp hạnh, có tất cả chư Phật mười phương trong ba đời, có tất cả chư Bồ-tát, Thanh Văn, A-la-hán, có tất cả các kinh, thần chú Đà-la-ni... Cho nên, danh hiệu Phật Di Đà chính là pháp môn Đại thừa chí cực chân thật vô thượng; chính là diệu hạnh liễu nghĩa thanh tịnh thù thắng vô thượng; chính là Đà-la-ni vi diệu tối thắng vô thượng”, Ni trưởng nhắc lại lời kinh.

Dịp này, chùa Pháp Võ tổ chức thắp nến cầu nguyện. Hàng trăm ngọn nến được NT.TN.Như Thảo cùng đại chúng thắp sáng, rồi truyền dần đến các Phật tử trong tiếng niệm Phật, cùng những hồi chuông trống Bát-nhã vang rền.

9.jpg

4.jpg

7.jpg

12.jpg

6.jpg
Nhất tâm hướng Phật

Như Hòa
- Ảnh:Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày