Lo ngại tấn công khủng bố các địa điểm Phật giáo

GNO - Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại các địa điểm Phật giáo ở Indonesia hôm thứ Năm (12-9) vì lo ngại về các cuộc tấn công mới chỉ vài ngày sau vụ đánh bom một ngôi chùa và khi hàng chục triệu người Hồi giáo trên khắp đất nước đánh dấu kết thúc tháng Ramadan.

aljazeera.jpg

Cảnh sát tăng cường bảo vệ các địa điểm Phật giáo

Ronny Sompie, một phát ngôn viên của cảnh sát quốc gia cho biết hơn 140.000 cảnh sát đã được triển khai trên cả nước trong tuần qua để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vào các địa điểm được coi là dễ bị tổn thương sau một vụ nổ nhỏ vào ngày Chủ nhật bên ngoài ngôi chùa Ekayana, với đông các Phật tử đang cầu nguyện ở thủ đô Jakarta.

Ba người đã bị thương trong vụ việc, Jakarta Post đưa tin.

Hai thiết bị khác không nổ và các quan chức Indonesia cho biết cuộc tấn công dường như đã được thực hiện bởi những người Hồi giáo vũ trang tức giận về bạo lực phe phái ở Myanmar và hoàn cảnh của người Hồi giáo Rohingya thiểu số bị đàn áp ở đó.

"Indonesia là nước thích nghi nhanh trong việc đối phó với khủng bố... nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp điều đó", Mohammad Mahfud, cựu chánh án của Tòa án Hiến pháp, nói với Associated Press hôm thứ Năm bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta. "Nó vẫn còn là một mối quan tâm cho chúng tôi".

Vụ nổ khuấy động lo ngại rằng các phần tử cực đoan có thể đã sẵn sàng để khởi động nhiều cuộc tấn công hơn nữa trong lễ Eid al-Fitr, một lễ Hồi giáo ba ngày đánh dấu kết thúc tháng Ramadan.

Trong tuần qua đã chứng kiến ​​một cuộc di cư từ các thành phố ở Indonesia, quốc gia với đa số người Hồi nhất thế giới, với việc người dân bắt ôtô, tàu thuyền và máy bay để về nhà đoàn tụ với gia đình trên quần đảo gồm hơn 17.000 hòn đảo.

Cảnh sát trưởng quốc gia Tướng Timur Pradopo cho biết ông đã huy động hàng ngàn sĩ quan để giúp bảo vệ cho hàng triệu người đi lại.

Cảnh sát cũng đứng canh gác tại các nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ và chùa chiền ở nhiều thành phố. Pháo hoa phát nổ đêm thứ Năm trên khắp thủ đô, với hàng trăm người tụ tập ở một mốc giao thông tại trung tâm thành phố mang tính bước ngoặt để xem các cuộc trình diễn hình ngẫu hứng.

Chính quyền Trung Java cũng đã thắt chặt an ninh xung quanh Borobudur, một Thánh tích Phật giáo cổ và là một khu du lịch lớn.

Sidney Jones, một chuyên gia về khủng bố thuộc Viện Phân tích Chính sách các Xung đột có trụ sở ở Jakarta, cảnh báo có thể sẽ tiếp tục có nhiều cuộc tấn công.

"Vấn đề là ngôi chùa này rất tiếc là một mục tiêu dễ dàng, và các chiến binh trẻ tuổi luôn luôn có cơ hội trong hành động của họ", bà nói.

Tháng trước, một loạt các vụ nổ đánh vào ba địa điểm Phật giáo ở bang Bihar, Ấn Độ, làm bị thương ít nhất hai người và đã làm bùng lên sự lên án rộng rãi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật cầu gia bị

Hội thảo khoa học quốc gia “Văn hóa Phật giáo VN trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển”

GNO - Chiều 17-10, tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình), Ban Văn hóa Trung ương phối hợp với Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Văn hóa Phật giáo VN trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển”.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.
Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, ngày 16-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 361/QĐ-HĐTS chính thức chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự.

Thông tin hàng ngày