Long An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp, triển khai các hoạt động Phật sự đầu năm Giáp Thìn

Long An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp, triển khai các hoạt động Phật sự đầu năm Giáp Thìn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-3, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên Châu (TP.Tân An), Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì phiên họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự, với sự tham dự của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự các cấp thuộc tỉnh, các ban chuyên môn.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Tại buổi họp, chư tôn đức đại diện các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố và các ban chuyên môn báo cáo hoạt động Phật sự trong tháng 12-Quý Mão và tháng 1-Giáp Thìn.

Buổi họp thông qua các hoạt đông Phật sự trong thời gian tới như, Phật giáo Long An sẽ tiến hành biên soạn và xuất bản Kỷ yếu Đại Giới đàn Liễu Lạc, danh Tăng thuộc Phật giáo Long An (quyển 2), tổ chức khóa tập huấn về thông tin - truyền thông, khóa bồi dưỡng hoằng pháp viên, khóa kiết Đông…

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An họp triển khai Phật sự

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An họp triển khai Phật sự

Buổi họp được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ Thượng tọa Thích Minh Thọ, Đại đức Thích Thiện An, Đại đức Thích Hóa Minh, Đại đức Thích An Khang, Đại đức Thích Trí Minh…; bộ phận Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông tin liên quan đến thủ tục hành chính Giáo hội, vấn đề bổ sung nhân sự cho các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh đúc kết các ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni và Phật tử.

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Minh Thiện bày tỏ hoan hỷ trước những thành tựu của từng Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và các ban môn.

Hòa thượng đã nêu ra những kinh nghiệm trong quá trình hành đạo để tạo nên sự đoàn kết hòa hợp, viên dung đạo đời; nhắc nhở Tăng Ni trụ trì các tự viên cần phát huy tinh thần chấp thuận sự chỉ đạo của lãnh đạo Giáo hội các cấp và phát huy phẩm hạnh, đạo đức của người xuất gia.

Dịp này, Hòa thượng thông tin thêm một số vấn đề về xuất gia, y chỉ, thọ giới và tham gia học tập tại các Trường Phật học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày