Long An: Chùa Tường Vân tổ chức khóa lễ cầu an và cầu siêu nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương

 Chùa Tường Vân tổ chức khóa lễ “Quốc thái dân an và cầu siêu cho thập loại hàm linh”
Chùa Tường Vân tổ chức khóa lễ “Quốc thái dân an và cầu siêu cho thập loại hàm linh”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương, sáng 28-4 (9-3-Quý Mão), Đại lễ cầu “Quốc thái dân an và cầu siêu cho thập loại hàm linh” được tổ chức tại chùa Tường Vân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu nhắc lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam qua các triều đại và nhân duyên có ngày giỗ Tổ Hùng Vương như ngày hôm nay. Với tất cả lòng chí thành hướng đến các vị tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, Hòa thượng nhắc nhở Tăng Ni Phật tử hãy cùng nhau hướng về truyền thống cao quý của cha ông ta đã dầy công xây dựng.

Truyền thống của hào hùng và tự hào dân tộc, để nhắc nhau hãy luôn đùm bọc thương yêu nhau, và cùng đốt nén tâm hương, kính gởi về pháp giới mười phương nguyện cầu đất nước ngày một văn minh giàu đẹp, nhà nhà yên vui, ấm no, hạnh phúc. Nguyện anh linh các vua hùng cùng các anh hùng chiến sĩ và hàm linh pháp giới chúng sanh đồng chung lợi lạc.

Trì tụng thời kinh cầu nguyện quốc thới dân an

Trì tụng thời kinh cầu nguyện quốc thới dân an

Sau nghi thức tưởng niệm là khóa lễ cúng dường trai tăng cầu nguyện quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, kỳ siêu chư vị hương linh được siêu sanh miền lạc cảnh.

Dịp này, Hoà thượng Thích Giác Hạnh thuyết kinh Quy y linh. Sau đó là khoá lễ đăng đàn chẩn tế thập loại hàm linh, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, tại nghĩa trang thị xã Kiến Tường do chư tôn đức trong Ban Kinh sư chùa Tào Khê, H.Cần Đước thực hiện.

Chiều cùng ngày, Ni sư trụ trì chùa Tường Vân có trao 200 phần quà gồm gạo và mì gói trị giá 250.000 đồng/phần cho người dân diện chính sách có công với cách mạng. Do phật tử Nguyễn Thị Tuyết Sương, pháp danh Huệ Nhẫn tài trợ toàn bộ chi phí cho buổi lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày