Long An: Khánh thành, đưa vào sử dụng công trình thể thao phục vụ học sinh tại chùa Long Thạnh

 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND H.Thủ Thừa cắt băng khánh thành công trình thể thao
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND H.Thủ Thừa cắt băng khánh thành công trình thể thao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-10, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân H.Thủ Thừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình thể dục, thể thao trao tặng chùa Long Thạnh (H.Thủ Thừa).
Các đại biểu tại công trình thể thao trong khuôn viên chùa Long Thạnh

Các đại biểu tại công trình thể thao trong khuôn viên chùa Long Thạnh

Tham dự lễ có Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ông Lê Minh Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An; ông Phan Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND H.Thủ Thừa…

Công trình được xây dựng trên khuôn viên chùa Long Thạnh có diện tích rộng hơn 300 m2, gồm các thiết bị thể thao ngoài trời và trong nhà như: xà đơn, xà kép, máy chạy bộ đa năng, máy massage đa năng, giường đá muối… Tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 250 triệu đồng, số tiền còn lại do nhà chùa và vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Công trình thể thao phục vụ học sinh nội trú tại chùa Long Thạnh

Công trình thể thao phục vụ học sinh nội trú tại chùa Long Thạnh

Được biết, công trình sẽ phục vụ cho hơn 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, cơ nhỡ và học tập, nội trú tại Trường Bồ đề Phương Duy (tại chùa Long Thạnh).

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự H.Thủ Thừa phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN huyện trao tặng quà đến 75 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Hai đơn vị trao quà đến hộ nghèo tại H.Thủ Thừa

Hai đơn vị trao quà đến hộ nghèo tại H.Thủ Thừa

Từ năm 2020 đến nay, được sự hỗ trợ kinh phí từ Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã xây tặng 9 công trình thể dục, thể thao cho 9 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày