Long An: Phật giáo chung tay xây cầu treo 2 tỷ

GNO - Ngày 23-1, UBND xã Bắc Hòa (huyện Tân Thạnh, Long An) tổ chức lễ khánh thành cầu treo bắc qua kênh 79 thuộc địa bàn ấp Thận Cần.

Ông Phạm Văn Cảnh, Giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Được, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tân Thạnh và hơn 500 người dân địa phương đến dự.

Cau79-1.jpg

Nghi thức cắt băng khánh thành cầu treo qua kênh 79

Cầu do BTS GHPGVN liên huyện Tân Thạnh - Mộc Hóa - Vĩnh Hưng đảm nhiệm thi công. Cầu có chiều dài 72 mét, rộng 3 mét với 3 nhịp chính, trụ cầu bằng bê-tông cốt thép. Mặt cầu được thiết kế hoàn toàn bằng sắt, thép chịu lực với kiến trúc đẹp, kết cấu vững chắc, tải trọng 2,8 tấn, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông bằng đường thủy và đường bộ.

Tổng giá trị công trình hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 1 tỷ đồng, phần còn lại do BTS GHPGVN liên huyện Tân Thạnh - Mộc Hóa - Vĩnh Hưng vận động các cơ sở Phật giáo và các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện đóng góp.

Cau79-2.jpg


Lãnh đạo tỉnh, huyện đến chúc mừng tại lễ thông cây cầu

Tại buổi lễ, gia đình bà Hồ Thị Hiển, pháp danh Nguyên Phát, ở quận Tân Bình (TP.HCM) tặng 100 phần quà tới người dân nghèo, mỗi phần trị giá hơn 250.000 đồng. UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho cá nhân bà Hồ Thị Hiển vì đã đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn và công tác xã hội tại huyện Tân Thạnh năm 2014.       

Duy Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày