Long An: Tổ đình Tôn Thạnh tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Đồng

Môn nhân pháp quyến tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Đồng
Môn nhân pháp quyến tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-10, pháp quyến tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) thiết lễ tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa Thượng Thích Đạt Đồng (1923-2015), Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Tôn tượng Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Đồng tại Tổ đường tổ đình Tôn Thạnh

Tôn tượng Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Đồng tại Tổ đường tổ đình Tôn Thạnh

Đại lão Hòa Thượng Thích Đạt Đồng (1923-2015), Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Chứng minh Đạo sư Thiên Thai Giáo Quán tông; viện chủ tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Sau phần nghi thức bạch Phật, tiến sư, Ban Nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức quang lâm tổ đường dâng hương tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng. Tại đây, Hòa thượng Thích Thiện Tài, Chứng minh Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Long An đại lao chư tôn đức xướng lễ niệm hương, kính nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng thường trụ an dưỡng quốc.

Chư tôn giáo phẩm lắng nghe công hạnh của Đại lão Hòa thượng đối với đạo pháp, dân tộc

Chư tôn giáo phẩm lắng nghe công hạnh của Đại lão Hòa thượng đối với đạo pháp, dân tộc

Trong nén hương trầm quyện tỏa, đèn hoa rực rỡ, trai đường trang nghiêm thanh tịnh, từng lời tiểu sử nêu bật công trạng của Đại lão Hòa thượng đối với đạo pháp, dân tộc. Đại lao chư tôn đức pháp quyến tông phong, tổ đình Tôn Thạnh, Đại đức Thích Tắc Hòa kính dâng lời niệm ân Thầy giáo dưỡng.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã trân trọng khắc ghi lại công hạnh, cuộc đời tu hành của bậc tôn sư khả kính. Hòa thượng cung kính tán thán Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Đồng đã tùy duyên thừa hành Phật sự, mỗi lời ngài nói, mỗi việc làm, đều xuất phát từ tấm lòng bi mẫn. Đại lão Hòa thượng đã dùng thân giáo nghiêm hành, mật niệm chuyên tâm hướng đạo, thầm lặng đưa người đến bờ giải thoát.

Môn nhân pháp quyến dâng phạn thực cúng dường

Môn nhân pháp quyến dâng phạn thực cúng dường

Với cương vị hàng hậu bối, Hòa thượng Thích Minh Thiện một lần nữa kính tán công hạnh bậc tiền nhân và tri ân pháp quyến Thiên Thai Giáo Quán tông, tổ đình Tôn Thạnh đã trang nghiêm tưởng niệm vị tôn sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày