Malaysia: Chuẩn bị cho đại lễ Phật đản ở Penang

GNO - Chùa Mahindarama ở đường Kampar, Penang (Malaysia), đang bận rộn chuẩn bị cho đại lễ Phật đản.

Trong vòng chưa đầy một tuần trước ngày lễ đặc biệt, Phật tử và các nhà sư đã dọn dẹp tươm tất cho ngôi chùa (ảnh).

malaysia.JPG

Sư Vendham-maratana Thero nói công chúng đã thực hiện quyên góp cho buổi lễ năm nay.

"Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ thắp nến.

"Tổng cộng có 2.558 ngọn nến sẽ được thắp sáng vào đêm trước Phật đản.

"Chúng tôi cũng đã trang trí được một nửa chiếc xe diễu hành sử dụng vải vàng và hoa cúc tươi.

"Vào ngày chính lễ, chúng tôi sẽ đặt bức tượng Phật lên đó cho đám rước.

"Cuộc hành trình sẽ bắt đầu và kết thúc tại trụ sở Hội Phật giáo Malaysia ở đường Burmah", sư nói.

Dự kiến có khoảng 18.000 người ​​đến kỷ niệm đại lễ Phật đản tại Penang vào ngày 13-5.

Năm nay, khoảng 35 xe diễu hành sẽ tham gia vào đoàn diễu hành 10km với chủ đề "Bình minh mới của Phật giáo, lướt trên thủy triều chánh niệm".

Đám rước sẽ vượt qua đường Pangkor, Kelawei, đường Burmah, đại lộ Peel, đường Macalister, đường Anson và đường Madras trước khi trở về Hội Phật giáo Malaysia.

Trong khi đó, chủ tịch danh dự Hiệp hội Datuk Steven Ooi cho biết một hội chợ từ thiện thực phẩm chay sẽ được tổ chức vào ngày Phật đản từ 9 -14 giờ.

"Ngoài ra còn có một phòng khám miễn phí cung cấp tư vấn y học cổ truyền cho công chúng", sư nói.

Văn Công Hưng (Theo The Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày