Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Lo lắng, sốt ruột, ưu tư xen lẫn những tiếng cười... tất cả tạo nên bức tranh đa dạng tại các điểm thi đại học sáng ngày 4/7. Chùm ảnh dưới đây được chụp tại ĐH Bách Khoa TP HCM.
Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Ở người cha này, nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt ông.Cô con gái của ông tuy học giỏi nhưng lại khá yếu ớt.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Khác với đám đông, vị phụ huynh này chọn cho mình  một chỗ vắng rồi ngồi bệt hẳn xuống nền tránh nắng.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Đâu đó, vẫn có những gương mặt lạc quan về khả năng làm bài thi của con em mình.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Đứng, ngồi ở nhiều tư thế khác nhau, nhưng mắt mọi người đều hướng về phía cổng trường, chờ con em mình xuất hiện.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Nhặt được tờ đề thi của một thí sinh ra sớm bỏ lại, những ông bố xúm lại với nhau để cùng xem đề "khó dễ thế nào" hoặc chỉ để nghe lời bình hẩm của các tình nguyện viên.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

"Con tôi ra rồi kìa".

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

"Con làm được mẹ ạ".

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Nhận chai nước từ tay mẹ, sĩ tử này vẫn chưa hết căng thẳng sau buổi thi.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Hai cha con cùng lạc quan về bài làm.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Ở chiều ngược lại, có những nét âu lo xuất hiện trên mặt của cả người cha lẫn cô con gái.

Muôn vẻ phụ huynh chờ sĩ tử

Về ăn cơm thôi, để chiều còn thi tiếp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày