Myanmar: Thành lập tổ chức Phật giáo mới để ngăn ngừa việc cải đạo

Giác Ngộ - Thừa ủy nhiệm của chính phủ Myanmar, Đảng Đoàn kết Thống nhất và Phát triển (USDP) đã thành lập một tổ chức Phật giáo mới nhằm ngăn ngừa Phật tử Myanmar cải đạo sang các tôn giáo khác.  

Tổ chức Phật giáo mới này có danh xưng là Sasana Nugaha, sẽ do ông Khin Shwe, thương gia nổi tiếng vừa đắc cử vào Thượng viện Quốc hội Myanmar tháng 11 năm ngoái trong tư cách là ứng viên của USDP, làm chủ tịch.

262912521_113.jpg

Phát biểu với các phóng viên địa phương, ông Khin Shwe cho biết tổ chức được thành lập theo chỉ thị của Thống tướng Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển quốc gia Myanmar .

Mục đích chính của việc thành lập tổ chức này để là ngăn ngừa dân nghèo ở các vùng sâu vùng xa của Myanmar cải đạo sang các tôn giáo khác. Người dân vùng sâu rất nghèo khó nên dễ bị các nhà truyền giáo của các tôn giáo khác lợi dụng việc tài trợ tài chính để chiêu dụ họ cải đạo sang tôn giáo của chúng,” ông Khin nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của USDP, tổ chức Phật giáo mới này sẽ có cấu trúc từ cấp trung ương cho đến cấp làng xã và tổ chức các buổi thuyết giảng Phật pháp trên khắp cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày