Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn

Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đúc bằng đồng, nặng 150 tấn (trị giá khoảng 80 tỷ đồng) được đặt tại Trúc Lâm Thiên Trường, trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định.

Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn ảnh 1
Toàn cảnh Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn ảnh 2
Các đại biểu chức sắc tôn giáo về dự Đại lễ
Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn ảnh 3
Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn ảnh 4
Đoàn cử hành Đại lễ
Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn ảnh 5
Ông Nguyễn Thiện Nhân tham gia nghi lễ phóng sinh
Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn ảnh 6
Bộ trưởng Trần Đại Quang tham gia nghi lễ cầu an thả chim phóng sinh
Nam Định: Khánh thành Đại tượng Phật 150 tấn ảnh 7
Tham dự Đại lễ có sự góp mặt của nhiều vị lãnh đạo chủ chốt của trung ương

Ngày 31-8 tại chùa Thiên Trường, Nam Định đã long trọng diễn ra Đại lễ khánh thành Đại tượng Phật và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử.

Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đã được khởi đúc ngày 22-4-2014 với việc rót mẻ đồng đầu tiên dưới sự chứng kiến của các cấp lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo chư vị Tăng, Ni Phật tử.

Sau nhiều tháng nỗ lực thi công, đến nay công trình Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đúc bằng đồng đã hoàn thành. Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được đặt tại Trúc Lâm Thiên Trường, trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định.

Về kích thước, tượng có chiều cao 14,8 mét, trong đó chiều cao đài sen 2,8 mét, thân tượng cao 12 mét. Chiều cao tổng thể của công trình là 20,28 mét. Bệ bê tông cốt thép được hoàn thiện mặt ngoài bằng phù điêu đã vân mây và bát vị kim cương.

Tượng Phật có trọng lượng 150 tấn chất liệu đồng (lớn nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại) với giá trị gần 80 tỷ đồng.

Chiến Trần
(Tuổi Trẻ Online)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày