![]() |
Quang cảnh hội nghị |
Theo đó, sáng nay, 13-6, tại Trúc Lâm Thiên Trường (số 18, P.Lộc Vượng, TP.Nam Định), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị thực hiện việc dừng hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quyết định số 255/QĐ-HĐTS và Thông tư số 256/TT-HĐTS ngày 9-6-2025 của Hội đồng Trị sự GHPGVN; đồng thời bàn giao con dấu của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố trực thuộc nhiệm kỳ 2021-2026 cho cơ quan chức năng.
Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và chỉ đạo của Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh.
Đại diện chính quyền có sự hiện diện của ông Đặng Phúc Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Khuê, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; Thượng tá Vũ Hải Nam, Phó Phòng An ninh nội địa (PA02) - Công an tỉnh.
![]() |
Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu chỉ đạo |
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Hà nêu tính cấp thiết phải triển khai và thực hiện Quyết định số 255/QĐ-HĐTS và Thông Tư số 256/TT- HĐTS ngày 9-6-2025 về việc dừng hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng, lịch sử của Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc trong mọi chủ trương, chính sách, cụ thể lần này là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về việc thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
"Chủ trương của GHPGVN tỉnh Nam Định là hưởng ứng cuộc cách mạng của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, kịp thời thực hiện Quyết định và Thông tư của Hội đồng Trị sự để các hoạt động của Giáo hội phù hợp với tình hình thực tiễn.", Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh nêu rõ.
Sau khi nghe ý kiến của chư tôn đức và các đại biểu về tham dự, Hội nghị đã đi đến quyết định: Thống nhất dừng hoạt động Ban Trị sự GHPGVN 9 huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định; bàn giao lại con dấu của Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố cho Công an tỉnh Nam Định; tạm thời giữ lại thành viên Ban Trị sự Phật giáo các huyện và thành phố cũ; thống nhất tên gọi là Ban Đại diện miền, như: Ban Đại diện Phật giáo miền Ý Yên, Vụ Bản, Giao Thủy...
Sau khi dừng hoạt động, Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện và thành phố, Ban Đại diện Phật giáo các miền có chức năng, nhiệm vụ để giữ mối liên hệ giữa các cơ sở tự viện và chính quyền địa phương trên địa bàn xã mới sáp nhập hoặc liên xã nằm trong khu vực huyện, thành phố cũ, trước khi bỏ địa giới hành chính.
Khi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình mới, gồm 3 đơn vị: Phật giáo tỉnh Nam Định, Hà Nam, và Ninh Bình sáp nhập xong, căn cứ vào tình hình thực tiễn Phật sự tại các địa phương sẽ có công văn chỉ đạo cụ thể cho các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh.
![]() |
Ông Đặng Phúc Giao phát biểu |
Thay mặt cho các cơ quan tham dự hội nghị, ông Đặng Phúc Giao, phát biểu chia sẻ về chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về việc sáp nhập tỉnh. Ông cũng đánh giá cao các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà "Phật giáo Nam Định có bề dày truyền thống 'hộ quốc an dân', mong rằng trong tương lai sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa".
Cuối hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Hà đã bàn giao lại con dấu của 9 Ban Trị sự Phật giáo các huyện và thành phố cho Công an tỉnh Nam Định.
Sự kiện lần này đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trong hệ thống tổ chức của GHPGVN tại địa phương, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và hành động, đồng thời tạo điều kiện để Ban Trị sự cấp tỉnh phát huy vai trò trung tâm trong công tác Phật sự toàn tỉnh.