Nằm nghe kinh

Hỏi:  Tôi có điều muốn hỏi quý Báo là: Nằm nghe kinh pháp rồi ngủ quên luôn có tội không?  (LÊ ANH QUỐC,  leanhquoc1…@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Lê Anh Quốc thân mến!

Rõ ràng là nằm nghe kinh thì không ổn rồi, vì như thế là thiếu tôn trọng kinh pháp. Kinh luật nhà Phật quy định khi đọc, xem, nghe kinh pháp phải y phục chỉnh tề, ngồi ngay thẳng trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh.

Tuy vậy, trong điều kiện cuộc sống hiện nay, vì không có thời gian nên đa phần chúng ta phải “tranh thủ” nghe (đài, nhạc, kể cả thuyết pháp và tụng kinh) trong lúc lái xe, đi bộ, làm việc nhà, nghỉ ngơi, thư giãn v.v…

Trong tinh thần phương tiện, nằm nghe kinh cũng chưa phải tội. Có nghe kinh pháp vẫn còn hơn không. Tuy nhiên, lợi ích của việc nằm nghe kinh thì không nhiều vì mới nghe qua chưa nắm bắt được gì đã…hôn trầm, ngủ quên mất rồi.

Chúc các bạn tinh tấn!       

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày