Nạn nhân bão Harvey được chăm sóc y tế tại chùa

GN - Khoảng 633 người, trong đó có nhiều nạn nhân của cơn bão Harvey hồi tháng 9 vừa qua, được chăm sóc y tế miễn phí ở một ngôi chùa Phật giáo Việt nam tại Houston, Mỹ.

PGNN928 (1).jpg

Công tác khám chữa bệnh tại phòng khám tạm thời được thiết lập tại chùa Viên Thông (Houston)

Hội Sakya, Hệ thống Chăm sóc sức khỏe Harris, Tổ chức Y tế di động (RAM) đã cùng phối hợp với nhau thực hiện chương trình nhằm cung cấp thuốc, khám và chữa trị về nha khoa cùng các dịch vụ y tế miễn phí khác tại phòng khám tạm thời được thiết lập tại chùa Viên Thông, thành phố Houston vào cuối tuần qua.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khám chữa bệnh miễn phí lên đến 229.882 USD với 414 ngày công lao động được góp sức từ các tình nguyện viên cũng như các chuyên gia y tế đăng ký phục vụ.

Hội Sakya là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh cung ứng các thiết bị chăm sóc sức khỏe với tâm nguyện “Yêu thương, hiểu biết, chia sẻ và chuyển hóa theo lời dạy của Đức Phật và tinh thần Bồ-tát đạo”. Hội Sakya vừa hoàn thành các dự án y tế nhân đạo tại Hoa Kỳ, Ấn Độ và Việt Nam.

Hàng chục tình nguyện viên bao gồm bác sĩ, nha sĩ, nhân viên đo thị lực đã có mặt và tham gia công tác khám chữa bệnh tại chùa. Bệnh nhân và những nạn nhân của cơn bão Harvey đã được chẩn đoán và điều trị gồm: nhổ răng, trám răng, đo và khám mắt, khám sức khỏe tổng quát, tư vấn ung thư vùng ngực phụ nữ và chích ngừa cúm. Hội có mối liên hệ mật thiết với người dân tại Houston. Mặc dù được thành lập tại California nhưng nghi thức phát nguyện lần đầu tiên của các thành viên Hội diễn ra tại chùa Việt Nam (Vietnam Buddhist Center) ở Houston. Phần lớn các thành viên điều hành Hội cũng đến từ khu vực Houston.

Sau khi hình thành một số phòng khám nhỏ ở Houston, Hội Sakya đã nhận ra nhu cầu lớn về chăm sóc sức khỏe dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố này nên quyết định hợp tác với RAM để có thể cung ứng tốt hơn các dịch vụ y tế nhân đạo. Từ đó các hoạt động của Hội được sự quan tâm và tiến hành những đợt hỗ trợ về lĩnh vực y tế tại địa phương, đặc biệt sau khi cơn bão Harvey đi qua vùng đất này.

“Sau khi bão đổ bộ và gây ra nhiều tổn thất tại Houston, Hội Sakya đã phải thông báo tuyển thêm khá nhiều tình nguyện viên và chuyên gia y tế, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế di động để mở rộng phạm vi hoạt động của các phòng khám nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đang tăng cao của người dân bị ảnh hưởng”, Katherine N Vu, người phụ trách phòng khám tạm thời được thiết lập tại chùa Viên Thông chia sẻ.

Dự kiến phòng khám tạm thời được thiết lập tại chùa Viên Thông sẽ hoạt động trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình ở những nơi cần thiết khác.

Gia Trúc (theo Lion’s Roar)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày