Nét đẹp diễu hành xe đạp hoa mừng Phật đản

GNO - Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2563 - Vesak LHQ 2019, BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận đã tổ chức diễu hành xe đạp hoa, với 200 chiếc xe đạp được trang trí có hình Đức Thế Tôn, chạy qua nhiều trục đường chính trên địa bàn quận hồi chiều 10-5.

H2.jpg


Chư tôn đức cùng các bạn tình nguyện viên trước giờ khởi hành diễu hành xe đạp

Buổi lễ khởi động trước giờ diễu hành xe hoa có TT.Thích Minh Nhựt, Trưởng BTS GHPGVN quận Phú Nhuận; TT.Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực Phật giáo quận; TT.Thích Trí Thanh, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo quận; TT.Thích Hạnh An, Trưởng Ban HDPT quận kiêm Tổng điều phối chương trình diễu hành này.

Được biết, diễu hành xe đạp hoa là một hoạt động ý nghĩa đối với Phật giáo quận Phú Nhuận nói riêng và Phật giáo thành phố nói chung.

Đoàn diễu hành mang theo thông điệp bảo vệ môi trường, rèn luyện và gìn giữ sức khỏe, thu hút gần 300 bạn tình nguyện viên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi của Phật giáo đến gần hơn với cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ diễu hành, xuất phát từ Quan Âm tu viện, qua nhiều tuyến phố nội thành và kết thúc tại chùa Kim Sơn (quận Phú Nhuận, TP.HCM):

H3.jpg

H4.jpg
Xe đạp hoa trước lễ đài mừng Phật đản của Quan Âm tu viện

H5.jpg

H6.jpg

H7.jpg
Những nụ cười xuyên suốt cuộc diễu hành xe đạp hoa

H8.jpg
Xe hoa chính được thiết trí có tôn tượng Đức Phật, với hoa vàng nhẹ nhàng trong ngày mát dịu của TP.HCM

H9.jpg

H100.jpg
Đoàn diễu hành qua nhiều trục đường chính của quận Phú Nhuận và kết thúc tại chùa Kim Sơn

* Cũng trong chiều 10-5, gần 500 bạn trẻ và chư Tăng chùa Giác Ngộ (Nguyễn Chí Thanh, Q.10) đã diễu hành xe đạp Kính mừng đại lễ Phật đản PL.2563 - Vesak  Liên Hiệp Quốc 2019.

2gn.jpg


Đoàn diễu hành xe bắt đầu khởi hành

Đoàn diễu hành xe đạp bắt đầu từ công viên Hòa Bình (Q.10), qua đường Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, CMT8, Nguyễn Thị Nghĩa, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…

Đoàn lần lượt ghé Công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức, chùa Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự và trở về chùa Giác Ngộ.

Tại các điểm ghé qua, đoàn  diễu hành xe đạp đều dâng hương lễ Phật và tụng bài sám mừng Khánh đản.

Là lần đầu tham gia lễ rước Phật bằng xe đạp, bạn Nghĩa hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM chia sẻ cảm thấy rất “linh thiêng”.

Còn bạn Trang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Tài chính - Marketing bày tỏ, diễu hành xe đạp là cơ hội rèn luyện thêm sức khỏe, giới thiệu rộng rãi đến với mọi người hơn về đạo Phật. Nên dù trời mưa, bạn cảm thấy rất hoan hỷ.

Riêng với chị Phương, đã xin nghỉ làm một ngày để về chùa Giác Ngộ chuẩn bị trang trí cho các xe đạp rước Phật, và chị bày tỏ cảm thấy “rất vui, hạnh phúc” khi được chuẩn bị, để cùng chia sẻ niềm vui mừng Phật đản đến tất cả mọi người.

4gn.jpg
Niềm hân hoan

8gn.jpg

9gn.jpg
Tại công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức

13gn.jpg
Đoàn diễu hành thu hút sự quan tâm của mọi người đi đường

20gn.jpg
Và về Việt Nam Quốc Tự

Giao Hảo - Như Danh thực hiện

* Ngày 11-5, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.5 và chùa Thiện Mỹ tổ chức diễu hành xe đạp hoa Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2563. 

Q53.jpg
Phật tử trẻ tham gia diễu hành xe đạp hoa mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019

Theo đó, từ 5 giờ sáng, 60 bạn trẻ đã có mặt tại Văn phòng BTS GHPGVN Q.5 (chùa Vạn Phật) lắng nghe ĐĐ.Thích Lệ Minh, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ về ý nghĩa của lễ diễu hành xe đạp hoa.  

Ngoài truyền tải những hình ảnh đẹp của đạo Phật, góp không khí tươi vui chào mừng mùa Phật đản, năm nay ĐĐ.Thích Lệ Minh mong muốn truyền thông điệp sống thiện đến với mọi người, nhất là người trẻ tham gia diễu hành xe đạp hoa sẽ nhận thức sâu sắc hơn nữa về những giá trị nhân văn của Phật giáo. 

Q51.jpg
Hân hoan diễu hành
Q52.jpg
Truyền thông điệp sống thiện lành

Truyền đi thông điệp sống thiện, đoàn diễu hành xe đạp hoa bắt đầu từ Văn phòng BTS GHPGVN Q.5 (chùa Vạn Phật), sau đó đến Công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (Q.3), Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và trở về chùa Vạn Phật. 

Q54.jpg
Chư Tăng cùng tham gia
Q55.jpg
Đoàn diễu hành trước chùa Vĩnh Nghiêm

Được biết, xuyên suốt từ năm 2008 đến nay, đến mùa Phật đản, ĐĐ.Thích Lệ Minh luôn tổ chức chương trình diễu hành xe đạp hoa, và tham gia cùng các bạn trẻ.

H.Y - Ly Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày