Ngắm chùm ảnh tam quan và tường hoa thuần văn hóa Việt

(GNO-Bình Dương): Ngày 21-9, sau gần 6 tháng thi công liên tục, công trình tân tạo tam quan và tường hoa Thiên Quang ni tự theo phong cách kiến trúc truyền thống Phật giáo miền Bắc, do Sư cô Thích nữ Hương Nhũ làm trụ trì đã hoàn thành viên mãn, góp phần tô điểm vườn hoa Phật giáo Bình Dương thêm sắc ngát hương.

Với ý tưởng đề cao văn hóa dân tộc và xiển dương chân lý Phật đà, tam quan (cao 12,5m, ngang 16m, sâu 4m) và tường hoa (cao 2,9m, dài 416m) của Thiên Quang ni tự được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 1 héc-ta tọa lạc tại ấp Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Chùa Thiên Quang do Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, viện chủ Quan Âm tu viện - TP.Biên Hòa  khai sơn năm 1972 dưới sự chứng minh của cố Hòa thượng Thích Thiện Phước, Sơ tổ sáng lập Liên tông Tịnh độ Non Bồng.

Ngày 4-12-2010, Ni trưởng Huệ Giác ký giấy bàn giao cho đệ tử là Sư cô TN.Hương Nhũ quản lý, điều hành Phật sự và xây dựng Thiên Quang ni tự trở thành một trung tâm tu học cho chư Ni và Phật tử, nhất là giới trẻ.

1.jpg
02.jpg
3.jpg
04.jpg
5.jpg
07.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
25.jpg
27.jpg
3.jpg
34.jpg
35.jpg
31.jpg
38.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 
Thượng tọa Thích Tâm Định kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội

Thượng tọa Thích Tâm Định: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành

GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Hội trường 25B (phường Hạc Thành), sáng nay, 2-6, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có buổi làm việc, rà soát tổng thể các nội dung chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Thông tin hàng ngày