Ngày Makha Bucha: Phật tử cúng dường chư Tăng

GNO - Một số lượng lớn các tín đồ Phật giáo đã vân tập vào sáng sớm hôm nay, 22-2 tại Sanam Luang, để cúng dường vật thực cho 90 nhà sư để đánh dấu ngày Makha Bucha (ảnh).

1vch.jpg

Ngày Makha Bucha được tổ chức hàng năm vào ngày trăng tròn của tháng 3 âm lịch, nhằm kỷ niệm sự quy tụ không định trước của 1.250 nhà sư trước Đức Phật sau khi giác ngộ.

Để nhớ lại ngày này, những người theo Phật giáo cúng dường thực phẩm cho các nhà sư, nguyện giữ Năm giới, hoặc tham gia rước nến xung quanh chánh điện vào buổi tối.

Bên ngoài Bangkok, những người theo Phật giáo cũng tham gia lễ cúng dường, kể cả khu vực bạo lực ở miền nam Thái Lan.

Wat Weruwan là một trong hai ngôi chùa ở huyện Muang, Yala tổ chức rước nến trưa. Rước nến buổi tối sẽ được tổ chức tại 15 ngôi chùa.

Ở huyện Bacho thuộc tỉnh Narathiwat, khoảng 80 người từ 22 hộ gia đình cũng tham dự buổi rước nến trưa sau khi cúng dường cho các nhà sư dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ. Các ngôi chùa khác nằm rải rác ở 13 huyện của tỉnh tổ chức đám rước lúc 4 giờ chiều ngày hôm 22-2.

Chùa Wat Pichai Songkram ở Ayutthaya đã tổ chức rước nến vào buổi trưa trong nhiều thập kỷ. Trụ trì chùa nói rằng điều đó nhằm tạo điều kiện cho đám đông, những người đến chùa để làm cho công đức với các thành viên trẻ của gia đình.

Văn Công Hưng (Theo The Nation)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày