Nghệ An: Chư tôn đức Tăng, Ni tâm niệm Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-8, chư tôn đức Tăng, Ni nhiều chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức tâm niệm Tự tứ, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại Nghệ An có 59 vị Tăng Ni tham dự, trong đó có 50 chư Tăng an cư tại chùa Diệc và 9 chư Ni an cư tại chùa Cần Linh.

Hàng tháng, vào ngày 2, 13 và 29 (Âm lịch), chư Tăng Ni được chia theo từng khu vực huyện, thành, thị sẽ về tại chùa Gấm (huyện Yên Thành) và chùa Diệc (TP.Vinh) làm lễ bố-tát.

Chư Tăng chùa Diệc (TP.Vinh) tâm niệm Tự tự, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565
Chư Tăng chùa Diệc (TP.Vinh) tâm niệm Tự tự, kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 23-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có công văn về việc tâm niệm Tự tự. Theo đó, lễ Tự tứ sẽ được thực hiện tâm niệm tại trụ xứ của Tăng, Ni theo Luật Phật chế.

Tăng, Ni, hành giả đã tác bạch an cư và tâm niệm Tự tứ sẽ được tính tuổi hạ. Đối với trường hạ cá biệt, Ban Chức sự hạ trường và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ xem xét cụ thể theo quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày