Nghệ An: Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2021

Quang cảnh buổi hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2021 tại cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An
Quang cảnh buổi hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2021 tại cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An khẳng định trong những năm qua, với tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “lợi đạo, ích đời”, đồng hành cùng với dân tộc, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong đó, hàng năm, đồng bào Phật giáo ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội khoảng gần 19 tỷ đồng, năm 2021 ủng hộ phòng, chống dịch gần 10 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc và đại biểu chính quyền tỉnh tham dự buổi gặp mặt

Thượng tọa Thích Thọ Lạc và đại biểu chính quyền tỉnh tham dự buổi gặp mặt

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc tôn giáo đã phát biểu tâm tư, nguyện vọng và nêu kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo và các lĩnh vực của đời sống xã hội, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An tặng quà đến các đại biểu Phật giáo
Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An tặng quà đến các đại biểu Phật giáo

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An đã tặng quà chúc mừng các đại biểu Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021 và các đại biểu Phật giáo nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Được biết, đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức với sự tham gia của gần 100 chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày