Vĩnh Phúc: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến vào chiều ngày 10-12.

Hội nghị trực tuyến do Đại đức Thích Thanh Lâm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc chủ toạ; cùng sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Trưởng ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành ở Vĩnh Phúc...

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị , Đại đức Thích Thanh Lâm phát biểu khai mạc hội nghị và thông qua các nội dung chương trình hội nghị.

Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Tâm Vượng đã báo cáo tổng hợp các hoạt động Phật sự trong năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các chùa trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Giáo hội. Một số tự viện thực hiện thuyết pháp online cho Phật tử, hướng dẫn Phật tử tụng kinh tại nhà...

Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức từ ngày 5-4-2021 đến ngày 15-11-2021 đều thành tựu viên mãn. Đại hội đã bầu ra được 107 vị vào 9 Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, chư Tăng Ni, Phật tử đã tự nguyện đóng góp và kêu gọi tín đồ chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, xây dựng nhà tình nghĩa... với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các thành viên tham dự cũng đã có ý kiến đóng góp để xây dựng nội dung “Chương trình hoạt động Phật sự năm 2022” của Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thiện và phát triển hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày