Nghệ An: Khởi công xây dựng chùa Đồng Tương

Chư tôn đức và chính quyền địa phương làm lễ khởi công xây dựng ngôi Tam bảo chùa Đồng Tương
Chư tôn đức và chính quyền địa phương làm lễ khởi công xây dựng ngôi Tam bảo chùa Đồng Tương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-5, chùa Đồng Tương (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi Tam bảo.

Do diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu và các Phật tử tham dự lễ khởi công đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Cung nghinh cư tôn đức tham dự lễ động thổ khởi công trùng tu ngôi Tam bảo
Cung nghinh cư tôn đức tham dự lễ động thổ khởi công trùng tu ngôi Tam bảo

Chùa Đồng Tương được xây dựng vào khoảng năm 1740. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các hạng mục công trình chùa bị hư hỏng, được chính quyền địa phương và nhân dân sửa chữa nhiều lần, đến nay chùa vẫn còn chứng tích, nhưng chưa tương xứng với một di tích gắn liền với bề dày lịch sử truyền thống của quê hương xã Quỳnh Đôi.

Thực hiện nghi lễ sái tịnh

Thực hiện nghi lễ sái tịnh

Ngày 5-2-2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 633/QĐ-UBND-NC về việc chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo chùa Đồng Tương; Tháng 12-2017, Ban Trrị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Quảng Xuân về trụ trì chùa.

Năm 2020, các cấp có thẩm quyền đã quyết định phê duyệt quy hoạch, xây dựng, phục hồi, mở rộng chùa. Theo đó, chùa Đồng Tương được xây dựng mới trên tổng khuôn viên diện tích hơn 9.000 m2, bao gồm các công trình: cổng tam quan, đại hùng bảo điện, nhà Tổ, Tăng xá, giảng đường… Kinh phí xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, do nhân dân đóng góp và do chủ đầu tư huy động từ các nguồn hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Việc khởi công trùng tu ngôi Tam bảo đã đáp ứng nguyện vọng của Phật tử và nhân dân địa phương muốn có một ngôi chùa khang trang để sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày