Nghệ sĩ Đại Nghĩa “giải cứu” nông sản giúp nông dân Hải Dương

Người dân quận Hà Đông ủng hộ nông sản Hải Dương
Người dân quận Hà Đông ủng hộ nông sản Hải Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước tình trạng hàng tấn nông sản ở Hải Dương bị tồn đọng vì ảnh hưởng dịch Covid-19, nghệ sĩ Đại Nghĩa - Pháp danh Thiện Đạt Bảo đã vận động, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ bà con nông dân vượt qua khó khăn này.

Thông tin giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương được nghệ sĩ Đại Nghĩa đăng trên Facebook cá nhân và nhận được sự ủng hộ, đồng hành của rất nhiều mạnh thường quân.

Đại Nghĩa cho biết, theo kế hoạch, đợt 1, tài khoản An Vui (đây là tài khoản do nghệ sĩ Đại Nghĩa sáng lập để làm thiện nguyện - PV) sẽ thu mua 25 tấn nông sản tại Thanh Miện, đợt 2 ở Tứ Kỳ và sẽ tiếp tục ở những vùng khác nữa.

Ngày 22-2, Đại Nghĩa thông báo phiên chợ 0 đồng đầu tiên của tài khoản An Vui tại quận Hà Đông, TP.Hà Nội đã tiêu thụ tổng cộng 12 tấn nông sản, gồm: su hào, bắp cải, cà rốt, ổi, cà chua…

Nam nghệ sĩ chia sẻ bà con đến ủng hộ rất đông. Tại đây, các cộng sự của Đại Nghĩa cũng để một thùng nhỏ nhận tiền ủng hộ tùy tâm của người dân sau khi lấy nông sản. Được biết, kết thúc phiên chợ, tổng số tiền thu được là 20.068.000 đồng.

Ngoài ra, tài khoản An Vui của Đại Nghĩa còn gửi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 500 bộ đồ bảo hộ phòng dịch cho các y bác sĩ - những người hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với những người nhiễm Covid-19, những F0, F1…

500 bộ đồ bảo hộ phòng dịch được trao tận tay cho các y bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

500 bộ đồ bảo hộ phòng dịch được trao tận tay cho các y bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cũng gửi đến xã Cẩm Phúc, xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) 700 - 800 phần quà cho bà con đang gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Sau hơn 2.500 năm Phật giáo tồn tại trên thế giới và hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, những bài học từ hệ thống triết lý này vẫn đang được ứng dụng và ngày càng phát huy tính ưu việt. 
Bìa số đầu tiên của Phật giáo Hồng Kông và bài viết "Vì sao xuất bản nguyệt san Phật giáo Hồng Kông" trình bày tâm nguyện và tôn chỉ của những người sáng lập

Tâm nguyện hoằng pháp làm nên bề dày lịch sử của tờ báo Phật giáo Hồng Kông

GNO - Năm 2026, đánh dấu 66 năm ra đời nguyệt san Phật giáo Hồng Kông. Nhìn lại số đầu tiên, có thể thấy những người làm báo khi ấy đã sớm đặt ra những vấn đề vẫn còn nguyên tính thời sự: đưa Phật pháp đến với công chúng bằng cách nào, những trăn trở của người làm báo ra sao và làm gì để một tạp chí tồn tại lâu dài?

Thông tin hàng ngày