“Ngự chế thi & thơ văn ma nhai Ngũ Hành Sơn”

GNO - Đó là chuyên đề trên ấn phẩm Liễu Quán số 16, giai phẩm xuân Kỷ Hợi 2019, phát hành vào ngày 26-1-2019.

Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, được mệnh danh là Nam thiên đệ nhất danh thắng, không chỉ nổi tiếng bởi sơn thủy hữu tình mà còn là linh địa. Ở nơi đây sớm hình thành những ngôi cổ tự danh tiếng như Thái Bình, Vân Long, Phổ Đà, Bình An, Bảo Đài... và sau này là Tam Thai, Linh Ứng.

Bia 1.jpg

Bìa 1 của ấn phẩm Liễu Quán số 16 - Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

Đặc biệt, trong các hang động Ngũ Hành Sơn đang lưu giữ một số lượng lớn các văn bản “ma nhai” - hệ thống văn khắc Hán Nôm, phong phú thể loại, từ bi ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối, hát nói... của các vị cao tăng, vua quan, tao nhân mặc khách từng dừng chân lưu đề trên các vách động, giai đoạn thế kỷ XVII - XX.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm VHPG Liễu Quán đã dày công khảo sát thực địa và một số kết quả nghiên cứu được công bố trong chuyên đề của ấn phẩm kỳ này.

Liễu Quán 16 cũng là giai phẩm xuân Kỷ Hợi nên đã dành cho nội dung liên hệ, đặc biệt là các bài viết về tự tính dân tộc sâu sắc của chư tôn đức, các cây bút uy tín như Trưởng lão HT.Thích Trí Quang (trú xứ tổ đình Từ Đàm), Thiền sư Thích Nhất Hạnh (hiện đang ở tổ đình Từ Hiếu), GS.Cao Huy Thuần (Pháp), TS.Thái Kim Lan (Đức), Thích Không Nhiên, Phan Đăng, Thích Như Tịnh, Nguyễn Phố, Trần Đại Vinh…

Liễu Quán là ấn phẩm của Trung tâm VHPG Liễu Quán thực hiện 3 số / năm. Sau thời gian gián đoạn, Liễu Quán đã tục bản với hình thức hoàn toàn mới về mỹ thuật và nội dung, xuất bản theo giấy phép của NXB Thuận Hóa, cách đây tròn 5 năm trước.

Ấn phẩm được thiết kế, in ấn tại TP.HCM, phát hành trên cả nước. HT.Thích Hải Ấn chủ biên; TT.Thích Không Nhiên làm Phó Chủ biên kiêm Thư ký Ban Biên soạn.

Sau đây xin giới thiệu cùng bạn đọc một số trang của giai phẩm này:

LieuQuan_T1_Page_002.jpg
LieuQuan_T1_Page_004.jpg
LieuQuan_T1_Page_022.jpg
LieuQuan_T1_Page_015.jpg
LieuQuan_T1_Page_018.jpg
LieuQuan_T1_Page_026.jpg
LieuQuan_T1_Page_028.jpg
LieuQuan_T1_Page_087.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày