Nguy cơ ung thư đối với trẻ thụ tinh trong ống nghiệm

Nguy cơ ung thư đối với trẻ thụ tinh trong ống nghiệm

GNO - Hỗ trợ sinh sản thụ tinh trong ống nghiệm đã trở thành điều kỳ diệu cho các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc có con nhưng nghiên cứu gần đây cũng đã cho thấy một số nguy cơ tiềm ẩn của giải pháp này.

Nghiên cứu mới đây gợi ý rằng, một số giải pháp hỗ trợ sinh sản có liên quan đến nguy cơ cao với ung thư cho trẻ.

Theo nghiên cứu của Đại học Ben-Gurion và Trung tâm Y khoa Đại học Soroka (Israel), trẻ sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có nguy cơ cao hơn với các bệnh ác tính. Trong số 242.187 trẻ sơ sinh trong nghiên cứu có 98,3% trẻ được thụ thai tự nhiên, 1,1% trẻ thụ tinh trong ống nghiệm và 0,7% có sử dụng giải pháp cảm ứng rụng trứng (OI).

Sau thời gian theo dõi 11 năm, có 1.498 trẻ có khối u (neoplasm) - sự tăng trưởng mô mới và bất thường được phát hiện. Tuy nhiên, tỉ lệ các khối u ngẫu nhiên này lại cao nhất ở các trẻ sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm và thấp nhất ở trẻ được sinh ra bằng kỹ thuật cảm ứng rụng trứng, so với tỉ lệ trẻ sinh ra do thụ thai tự nhiên.

“Nghiên cứu kết luận, sự liên hệ giữa thụ tinh trong ống nghiệm và tổng số các khối u và các chứng ác tính là đáng quan tâm. Với số lượng trẻ sinh ra từ các phương pháp hỗ trợ sinh sản ngày càng tăng (ngoài sinh sản do thụ tinh tự nhiên) thì theo dõi tình hình sức khỏe của các trẻ sau sinh là điều quan trọng”, chia sẻ của tác giả nghiên cứu Eyal Sheiner.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, neoplasm là một thuật từ khác cho từ tumor, có nghĩa là khối u - mô tả cho sự bất thường của hàng loạt mô xuất hiện khi các tế bào phân chia nhiều hơn mức bình thường hoặc không tự chết đi như bình thường. Trong đó, có một số tế bào là tế bào ung thư, số khác thì không.

Nghiên cứu này không đặc biệt lưu ý có phải các khối u của trẻ thật sự phát triển thành ung thư hay không, mà chỉ cho biết sự tăng trưởng không thể kiểm soát của tế bào có liên quan đến các khối u đặc biệt làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngoài các điều trị hỗ trợ sinh sản, các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy những sự liên hệ giải thích cho nguy cơ ung thư ở trẻ. Một nghiên cứu phát hành năm 2015 phát hiện rằng có khoảng 7,5% trẻ và thanh thiếu niên bị ung thư có mang các gene làm tăng nguy cơ ung thư - theo Reuters.

Tuy nhiên, chỉ có 40% số này xuất phát từ gia đình với nguy cơ ung thư được tiên đoán, giúp có được hiểu sâu sắc hơn cho câu hỏi các gene này từ đâu tới và do đâu chúng được biểu hiện.

Đức Hòa
(theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề nơi tôi từ thuở nhỏ

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Đại đức Thích Khải Tuấn đã chia sẻ về nhân duyên được tiếp cận với báo từ rất nhỏ và chính hình ảnh Đức Phật, Bồ-tát, chư Tăng Ni trên báo đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm.
Cắt băng khai mạc triển lãm

Hà Nội: Khai mạc triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc

GNO - Chiều 18-12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô nhân tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội”.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".

Thông tin hàng ngày