Nguyệt san Giác Ngộ số đặc biệt với chủ đề Phật đản, phát hành tháng 5-2026

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nguyệt san Giác Ngộ số đặc biệt, phát hành tháng 5-2026, mang chủ đề Phật đản, tập trung vào ý nghĩa lễ Vesak, cuộc đời Đức Phật và những gợi mở thực hành tâm linh liên hệ đến ngày đản sinh.
Hình bìa của số đặc biệt này là tôn tượng Thích-ca đản sinh với chất liệu bằng đồng, được phát hiện tại chùa Duệ Khánh, tỉnh Bắc Ninh (cũ) vào năm 2004. Khảo sát bước đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng, tượng có niên đại vào khoảng thế kỷ XI-XII, tức thời nhà Lý

Hình bìa của số đặc biệt này là tôn tượng Thích-ca đản sinh với chất liệu bằng đồng, được phát hiện tại chùa Duệ Khánh, tỉnh Bắc Ninh (cũ) vào năm 2004. Khảo sát bước đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng, tượng có niên đại vào khoảng thế kỷ XI-XII, tức thời nhà Lý

Theo đó, trên số báo đặc biệt chuyên đề Phật đản có nhiều bài viết đáng chú ý như:

- Kính mừng Phật đản xưa và nay ở Việt Nam (Thích Hạnh Chơn): Bài viết mở đầu chuyên đề Phật đản, khảo cứu lịch sử tổ chức Đại lễ Phật đản từ thời nhà Lý đến nay. Tác giả mô tả các hình thức lễ hội như Tắm Phật, rước xe hoa, dựng lễ đài, văn nghệ, từ thiện… đồng thời đề xuất cách làm mới để Đại lễ lan tỏa sâu hơn trong cộng đồng hiện đại.

- Cuộc đời Đức Phật qua kinh Trung bộ (Huệ Đức). Đây là bài nghiên cứu nhìn lại toàn bộ cuộc đời của Đức Phật từ tiền thân Bồ-tát, đản sinh, xuất gia, tu khổ hạnh, thành đạo đến chuyển pháp luân, dựa trên hệ kinh điển Nikāya. Phần liên hệ Phật đản đặc biệt nằm ở đoạn “Nhập thai và đản sinh”, giải thích ý nghĩa biểu tượng của việc Bồ-tát đản sinh với chánh niệm tỉnh giác, hào quang chiếu khắp thế giới và sự thanh tịnh của mẫu hậu Ma-da.

- Mùa Phật đản nên tụng kinh gì? (Chúc Phú) là một bài viết rất thực tế cho người tu học trong tình hình hiện nay. Tác giả khảo cứu truyền thống tụng niệm từ thời Đức Phật, giải thích cấu trúc “Tam khải kinh” trong nghi lễ Phật giáo, rồi đặt vấn đề: mùa Phật Đản nên tụng kinh nào để thật sự tương ưng với ý nghĩa ngày đản sinh. Bài viết nhấn mạnh rằng lễ hội Phật đản ngày nay thường thiên về lễ hội văn hóa, trong khi việc đọc tụng kinh điển liên hệ trực tiếp đến cuộc đời Đức Phật lại chưa được chú trọng đúng mức. Tác giả đề nghị nên tụng các kinh như: Đại bổn, Đại Bát-niết-bàn, Du hành, Phổ diệu, Phật sở hành tán… trong Tuần lễ Phật đản.

Ngoài ra, còn có một số bài nghiên cứu:

- Sống trong tinh thần Hoa nghiêm giữa thời hiện đại (Nguyên Cẩn);

- Khảo sát về sự tương quan giữa Thập Ba-la-mật và Thập địa Bồ-tát trong trường phái Trung quán (Tịnh Đạo);

- Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế (Nguyễn Cung Thông);

- Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Tây Tạng (Nguyên Hiệp dịch);

… Cùng nhiều bài nghiên cứu đặc thù khác.

Kính mời quý bạn đọc đón xem và đặt mua Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tham dự hội nghị

Đắk Lắk: Hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng và hoạt động tôn giáo

GNO - Sáng 15-5, tại hội trường khách sạn Sài Gòn Phú Yên (P.Tuy Hòa), Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và tình hình hoạt động tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh (khu vực phía Đông Đắk Lắk).

Thông tin hàng ngày