Nhà nước trực tiếp quản lý tiền công đức: Việc chưa từng có!

Tuần báo Giác Ngộ số 1108
Tuần báo Giác Ngộ số 1108
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Trong lịch sử pháp luật và lịch sử Phật giáo Việt Nam, chưa bao giờ xuất hiện việc Nhà nước trực tiếp quản lý và định đoạt việc sử dụng tài sản của Phật giáo”.

Đó là nhận định của GHPGVN trong văn bản kiến nghị gửi các Ban, Bộ ngành Trung ương của Đảng, MTTQVN và Chính phủ, về những bất cập, không phù hợp với Hiến pháp và pháp luật trong dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có nội dung nhà nước trực tiếp quản lý tiền công đức - vấn đề mà Tăng Ni, Phật tử quan tâm, được đề cập ở Báo Giác Ngộ số 1108.

Trong số này còn có các ý kiến của chuyên gia pháp lý về sự nhầm lẫn nghiêm trọng về quy phạm định nghĩa “tiền công đức” và cách dùng thuật ngữ mập mờ, nếu dự thảo thông này của Bộ Tài chính được áp dụng, thì chủ thể chịu quản lý trực tiếp là Phật giáo, Tăng Ni, xâm phạm quyền chủ sở hữu riêng của GHPGVN, làm tổn thương niềm tin tôn giáo của tín đồ đạo Phật.

Mời bạn đọc theo dõi các ý kiến trong mục “Điểm nhìn” trên số báo tuần này.

Bìa 1 Báo Giác Ngộ số 1108 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 Báo Giác Ngộ số 1108 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Các chuyên mục thường kỳ trong số này còn có các nội dung Mùa đại dịch - an trụ Chánh pháp tiếp nhận lực gia bị của Như Lai (Hòa thượng Thích Trí Quảng, phần tiếp theo); Tại sao bất thối chuyển là quan trọng? (Thích Trung Hữu); Học hạnh kính trọng và không cười giỡn (Quảng Tánh); Cách nào để làm chủ cảm xúc?

Chuyên mục Tư vấn trả lời thắc mắc của bạn đọc: Trưng bày tượng Bồ-tát trong phòng khách có cần an vị?

Cùng các nội dung: Đối diện với... vắc-xin (Lương Hoàng); Khi có Phật trong nhà (Nguyện Truyền); Mỗi người chúng ta đều thương yêu điều gì đó (Pema Chodron); Dưỡng nuôi mầm thiện từ gia đình (Chánh Quán); Chất liệu nào cần cho một gia đình hạnh phúc? (Thích Tuệ Nhật).

Trang Quốc tế với các thông tin: Ấn Độ tặng tượng Phật cho Bhutan nhân kỷ niệm ngày sinh của ngài Liên Hoa Sinh (Nh.Ngọc); Hàn Quốc: Lần đầu tiên Đại tạng kinh Cao Ly được mở cửa cho công chúng (Phổ Tịnh); Trung tâm nghiên cứu & thư viện Dalai Lama sẽ được xây dựng tại New York (Phổ Minh).

Sáng tác với Ước mơ mùa hè (Lê Thị Xuyên); Thơ (Lê Đàn, Bạch Văn Tín); Góc an nhiên có bài Quỳ bên chân Phật (Nguyễn Hoàng Duy).

Báo sẽ phát hành ngày thứ Sáu, 2-7-2021.

Bạn đọc có thể đăng ký online Tuần báo và Nguyệt san Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày