Nhà sư kêu gọi giúp đỡ chống khai thác gỗ lậu

GNO - Một nhà sư 76 tuổi, là trụ trì và là người duy nhất sống trong một ngôi chùa trong rừng chứa hơn một nghìn cây quý giá cũng là một phần của dự án hoàng gia nhằm thúc đẩy bảo tồn, đang kêu gọi giúp đỡ trong cuộc chiến với những kẻ khai thác gỗ xuyên quốc gia.

monkappeal.jpg

Giới chức Thái Lan bắt giữ những vụ khai thác gỗ lậu

Sau khi nhận được nhiều lời đe doạ về cái chết, Luang Pu Kittiphong Kittisophon, trụ trì của chùa Wat Pa Kham Sawang ở Nakham thuộc huyện Si Songkhram, đã chính thức kiến nghị lên chính quyền địa phương để giúp bảo vệ rừng xung quanh ngôi chùa của mình, trong đó có hơn một nghìn cây gỗ hồng sắc Xiêm được cho là từ 200 đến 300 năm tuổi. Vị sư trụ trì đã kêu gọi thống đốc tỉnh Somchai Witdamrong vào cuộc, nói rằng gần một trăm cây đã bị đốn hạ bất hợp pháp và bị đem đi bởi băng đảng này trong năm qua.

Trước đây, vị sư trụ trì đã phản ánh với các phương tiện truyền thông địa phương về các mối đe dọa đối với mình bởi băng đảng hối thúc sư, người duy nhất của ngôi chùa, rời đi để chúng có thể đốn được càng nhiều cây càng tốt.

Gần đây nhất, vào giữa đêm thứ Tư tuần trước (21-3), có ai đó đã bắn một phát súng ngay bên cạnh túp lều của sư như một cảnh báo mạnh mẽ hơn từ băng đảng. Sau khi thỉnh nguyện, ông Somchai, cùng với các viên chức cảnh sát và bảo vệ rừng địa phương, đã viếng thăm ngôi chùa để thảo luận các biện pháp giúp đỡ nhà sư và cộng đồng bảo vệ rừng quý và cam kết đẩy mạnh nỗ lực truy lùng băng đảng.

Nhà sư cho biết rằng khu rừng năm ngoái đã trở thành một phần của dự án bảo vệ rừng do Công chúa Maha Chakri Sirindhorn thực hiện.

Sau khi phát hiện các hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp, sư nói ông đã thông báo cho cảnh sát địa phương nhiều lần nhưng chưa có nỗ lực đáng kể nào để đối phó với thủ phạm.

Sau đó, sư quay sang giới truyền thông địa phương ngay trước khi mối đe dọa mới nhất nhằm chống lại sư, sư cho biết.

Ông Somchai cho biết chính quyền đang đàm phán với cộng đồng lân cận về tầm quan trọng của việc đóng vai trò tích cực trong nỗ lực bảo vệ rừng. Hơn nữa, người dân địa phương đang được khuyến khích làm việc cùng với chính quyền để chia sẻ bất kỳ thông tin mới về băng đảng, thống đốc cho biết.

Văn Công Hưng (theo Bangkok Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày