Nhà sư Mỹ chuyển tải Phật pháp tới trẻ em Hàn Quốc

Nhà sư Mỹ chuyển tải Phật pháp tới trẻ em Hàn Quốc

GNO - Đó là buổi sáng ngày 5-7 tại chùa Mugak ở trung tâm thành phố Gwangju. "Chúng em cũng tập yoga. Nó không phải là khó, nó rất thú vị", Lee Ji-won, 12 tuổi, một học sinh lớp 6 trường tiểu học cho biết.

Lee đã tham gia vào một chương trình thiền tiếng Anh tại chùa, có liên quan với Tông Tào Khê. Chương trình thiền diễn ra tại Trung tâm Thiền và thực hành trên tầng 3 của tòa nhà văn hóa tại chùa lúc 10 giờ sáng Chủ nhật và thứ ba đầu tiên của mỗi tháng.

Thầy Gyeong-bon, 29 tuổi (ảnh), nhà sư phụ trách chương trình, đi xuống cầu thang được bao quanh bởi các em nhỏ. Sau khi thiền xong, thầy Gyeong-bon, người đến từ Missouri, đưa 14 em đến nhà ăn của chùa và dạy cho chúng cách để làm bánh mì ngon của Mỹ.

"Trẻ em rất khó ngồi lâu một chỗ. Chúng tôi chỉ thực hành thiền trong 5 hay 10 phút và sau đó trò chuyện và chơi trò chơi bằng tiếng Anh", nhà sư nói.

"Tôi truyền đạt giáo lý nhà Phật cho các em thông qua các cuộc trò chuyện và chơi trò chơi", thầy Gyeong-bon giải thích.

Một trò chơi phổ biến được gọi là "Trở thành Đức Phật", dạy cho trẻ về cuộc đời của Đức Phật.

"Một đứa trẻ ngồi xuống và đóng vai Đức Phật và những đứa trẻ khác hóa thân thành ma quỷ. Các quỷ cố gắng để làm cho Đức Phật cười, nhưng nếu em này có thể giữ cho không cười trong 2 phút, em sẽ đạt được giác ngộ", thầy Gyeong-bon nói về trò chơi.

Vào lúc 2 giờ chiều, có một buổi thiền cho người lớn. Có 3 giai đoạn gồm tọa thiền trong 25 phút và sau đó đi bộ 5 phút, cuối cùng là trò chuyện trong khi uống trà.

Thầy Gyeong-bon phụ trách chương trình ở lại chùa trong 4 giờ. Cơ quan Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc (lãnh đạo bởi nhà sư Jin-hwa) đang điều hành một chương trình trải nghiệm tại chùa ở các chùa Mugak và Jeungsim từ 6 đến 14-7 cho các vận động viên nước ngoài, thẩm phán và nhân viên đang tham gia 2015 Summer Universiade, được tổ chức ở Gwangju.

Thầy Gyeong-bon đang có kế hoạch giới thiệu cho các vị khách về ngôi chùa và giải thích đơn giản về giáo lý nhà Phật và sau đó dạy cho họ về thiền và trà đạo.

"Thiền định trước khi thi đấu sẽ làm tập trung tâm trí, sẽ có ích trong các trò chơi", thầy Gyeong-bon nói.

Thành phố Gwangju yêu cầu Cơ quan Văn hóa chuẩn bị chương trình để quảng bá vẻ đẹp đặc trưng các ngôi chùa Phật giáo Hàn Quốc đến các vận động viên và nhân viên nước ngoài.

Sau khi tốt nghiệp tại Đại học bang Indiana với một bằng cấp về tôn giáo, thầy Gyeong-bon đã đến Hàn Quốc vào năm 2009, nơi thầy trở thành một nhà sư tại chùa Songgwang. Thầy học 4 năm tại Đại học Joong-Ang Sangha và hiện đang tu học tại chùa Mugak.

Văn Công Hưng (Theo The Hankyoreh)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày