Những điều nên biết khi đến chùa

GNO - Chúng ta biết rằng thời tiết Đông Nam Á thường nóng. Tuy nhiên, khi đến một ngôi chùa nghĩa là đang ở "vùng đất linh thiêng", ta nên biết những việc nên làm và không nên làm khi vào chùa.

ảnh 1.jpg

Một lưu ý: Khi chụp hình trong chánh điện

Dưới đây là một vài lưu ý:

- Cúi đầu và cung kính ngôi chùa và những pho tượng Phật.

- Để giày dép bên ngoài chùa. Bạn dễ dàng làm điều này nếu bạn mang giày sục,

- Đừng chỉ trỏ các tượng Phật, Tăng, Ni, hoặc bậc Trưởng lão.

-Nên ăn mặc đứng đắn, để không xúc phạm nơi linh thiêng. Đây là nơi của những bậc Tăng Ni, Trưởng lão đáng kính. Một áo sơ-mi và quần dài rất thích hợp.

- Đừng mặc quần ngắn.

- Cúi đầu trước tượng Phật, tượng các bậc Thánh Tăng, Tăng, Ni, và các bậc Trưởng lão đáng kính.

- Đừng chạm vào (đặc biệt là phần đầu) những pho tượng Phật, thánh tượng, Tăng, Ni, và các bậc Trưởng lão.

- Đừng có những cử chỉ thân mật, âu yếm nơi công cộng. Đừng nắm tay nhau.

- Giữ yên lặng. Luôn có người đang ngồi thiền hoặc cầu nguyện khắp nơi trong chùa mặc dù bạn có thể không nhìn thấy họ.

- Khách ngoại quốc rất ngưỡng mộ pho Tượng Phật Nằm. Tuy nhiên, đừng đến gần tượng khi chụp hình. Nếu có thể, hãy quỳ xuống để đầu bạn thấp hơn pho tượng.

- Bậc cha mẹ nên có trách nhiệm dạy bảo con cái biết về những quy định của chùa trước khi đến chùa.

ảnh 2.jpg

Dạy trẻ cung kính Phật

ảnh 3.jpg

Người trẻ lưu ý, không nên mặc ngắn cũn như thế này khi đi chùa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày