Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tác pháp an cư Phật lịch 2566

Chư Ni Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm khóa lễ tác pháp an cư tại tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương
Chư Ni Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm khóa lễ tác pháp an cư tại tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-5 (16-4-Nhâm Dần), Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm cử hành nghi thức tác pháp An cư kiết hạ tại tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp, TP.HCM) bắt đầu bước vào ba tháng an cư cấm túc theo truyền thống.
Ni giới hệ phái Khất sĩ tác pháp an cư

Ni giới hệ phái Khất sĩ tác pháp an cư

Chứng minh buổi lễ có Ni trưởng Chiêu Liên, Phó ban Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Thiền chủ trường hạ; Ni trưởng Mai Liên, Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Tố Liên, Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, cố vấn Ban Quản trị tổ đình tịnh xá Ngọc Phương, Giám luật trường hạ; Ni trưởng Viên Liên, Phó ban Thường trực giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Hóa chủ trường hạ, trụ trì tổ đình tịnh xá Ngọc Phương; cùng Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chư Ni các quận, huyện trong địa bàn TP.HCM cũng như các vùng lân cận trở về trường hạ tịnh xá Ngọc Phương làm lễ tác pháp an cư Phật lịch 2566.

Hành giả tác pháp an cư

Hành giả tác pháp an cư

Lễ tác pháp trang nghiêm với nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ đức Tổ sư, đảnh lễ Tam vị cố Ni trưởng và các bậc thầy đã viên tịch.

Báo cáo về số lượng chư Ni an cư tại trường hạ, Ni sư Tuệ Liên cho biết có 132 vị nội thiền và 131 vị tùng hạ. Chư Ni cũng đã nghe Ni trưởng Viên Liên đọc nội quy Trường hạ gồm có 11 điều để hành giả an cư phải giữ gìn trong ba tháng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Chư Ni tại buổi lễ đã hòa âm dâng lời tác pháp An cư kiết hạ. Chứng minh cho lời tác pháp, Ni trưởng Chiêu Liên đã ban lời pháp từ sách tấn đến toàn thể đại chúng.

Trường hạ tịnh xá tổ đình Ngọc Phương có 263 hành giả An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Trường hạ tịnh xá tổ đình Ngọc Phương có 263 hành giả An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Ni trưởng Viên Liên ban huấn từ mong đại chúng tinh tấn tu học trong ba tháng an cư cho biết năm ngoái dịch bệnh nên không thể an cư tập trung, năm nay dịch bệnh đã phần nào giảm bớt nên chúng ta lại có được niềm vui vô hạn để cùng sống chung tu học. Ba tháng an cư rất quan trọng trong đời sống người tu.

"Mong chư hành giả an cư chấp hành tốt nội quy trường hạ, tinh tấn siêng năng tiếp thu bài giảng của chư tôn đức trong Ban Giảng huấn. Chư Ni tùng hạ dành thời gian đi Bố-tát đầy đủ mỗi tháng 2 lần. mong đại chúng tinh tấn tu học, chóng thành đạo quả", Ni trưởng Viên Liên sách tấn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày